17/12/2025 23:00 GMT+7

Campuchia, Thái Lan nổ súng, du khách không dám ghé chơi

Lượng khách du lịch đến Campuchia đã sụt giảm đáng kể từ cuối tháng 5 do những lo ngại về an toàn liên quan đến tranh chấp biên giới với Thái Lan.

Thái Lan - Ảnh 1.

Du khách tham quan quần thể Angkor Wat của Campuchia ngày 17-12 - Ảnh: NIKKEI ASIA

Theo dữ liệu từ Angkor Enterprise - đơn vị phụ trách bán vé tham quan Angkor Wat và các ngôi đền cổ khác của Campuchia, lượng du khách nước ngoài đã chững lại rõ rệt kể từ khi căng thẳng với Thái Lan bùng phát vào cuối tháng 5.

Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay, số lượng khách nước ngoài ghé thăm quần thể này đã sụt giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trên phạm vi toàn quốc, lượng khách đã giảm 34% kể từ tháng 5 so với cùng kỳ năm trước.

Báo Nikkei Asia ngày 17-12 dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia Chhay Sivlin nói rằng Bộ Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành của nước này đang nỗ lực trấn an du khách rằng các địa điểm du lịch tại Siem Reap, Phnom Penh, hay những thành phố khác cách rất xa khu vực biên giới đang xảy ra xung đột.

“Các công ty lữ hành của chúng tôi đã giải thích rằng những khu vực tranh chấp nằm xa các điểm tham quan chính. An toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ không đưa họ đến những khu vực đang bất ổn”, bà Chhay Sivlin chia sẻ.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh xã hội phức tạp cũng là một trong những nguyên nhân khiến du khách bỏ qua Campuchia. Một số người dân Campuchia cho biết họ thường xuyên nhận được các câu hỏi về việc liệu Campuchia hiện nay có an toàn hay không.

Không chỉ vậy, bà Sivlin cho hay cuộc xung đột mới nhất và những đợt giao tranh vào cuối tháng 7 đã gây thiệt hại cho đền Preah Vihear tại biên giới - một di sản được UNESCO công nhận - và đền Ta Krabey. Cả hai đều là “trái tim và linh hồn của ngành du lịch Campuchia”.

“Việc được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO từng mang lại cho chúng tôi hy vọng rằng các địa điểm này sẽ được bảo vệ dưới sự ảnh hưởng của bên ngoài.

Tuy nhiên việc UNESCO không phản hồi và hiện diện khi các ngôi đền linh thiêng bị tàn phá thật sự là điều đáng thất vọng”, bà Sivlin nói thêm.

Thái Lan "chung cảnh ngộ"

Không chỉ riêng Campuchia, Thái Lan cũng ghi nhận lượng du khách quốc tế thấp hơn kỳ vọng trong năm nay. Cục Du lịch Thái Lan thống kê nước này sẽ đón khoảng 32 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, giảm 9,8% so với năm 2024.

Các công ty du lịch lữ hành Thái Lan chia sẻ một số du khách quyết định hủy chuyến đến xứ sở chùa vàng sau khi giao tranh giữa hai quốc gia bùng phát trở lại.

Ngành du lịch Campuchia lao đao do xung đột với Thái Lan - Ảnh 2.Thái Lan siết hoạt động vận chuyển dầu sang Campuchia

Cơ quan thực thi hàng hải Thái Lan cảnh báo các tàu nước này không được thay đổi quốc tịch để vận chuyển dầu vào Campuchia, nếu không muốn chịu phạt nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất