
Cảnh sát Campuchia đột kích trung tâm lừa đảo, tịch thu các thiết bị kỹ thuật số - Ảnh: CCOS
Theo báo Khmer Times ngày 4-9, trong hơn một năm triển khai chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, lực lượng chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến tội phạm mạng, đồng thời tịch thu nhiều tài sản giá trị khác.
Thông tin này được Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) công bố ngày 2-9, trong báo cáo chi tiết về chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo mạng quy mô toàn quốc, kéo dài từ tháng 7-2025 đến tháng 8-2026.
Nhà chức trách cho biết việc đóng băng tài sản nhằm chặt đứt dòng tiền và các nguồn thu nuôi dưỡng tội phạm.
Các biện pháp pháp lý còn nhắm vào những quan chức có dính líu đến hoạt động lừa đảo mạng.
Bốn vụ án với 15 nghi phạm đã được thụ lý, trong đó có một phó công tố viên, một phó tổng cục trưởng Tổng cục Di trú, một phó giám đốc Công an thủ đô Phnom Penh, một cựu tổng cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao cùng nhiều sĩ quan công an và quân đội khác.
Xuyên suốt chiến dịch, lực lượng thực thi pháp luật đã kiểm tra 832 địa điểm khả nghi, xử lý 663 cơ sở, đồng thời triệt phá và niêm phong 86 khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn.
CCOS khẳng định hiện không còn bất kỳ tụ điểm lừa đảo quy mô lớn nào hoạt động trên lãnh thổ Campuchia.
Tuy nhiên ủy ban cũng thừa nhận một số ổ nhóm đã chuyển sang hình thức phân tán, hoạt động kín đáo tại các phòng trọ, nhà nghỉ, chung cư, nhà riêng, trên xe hơi và quán cà phê.
Tính chung cả chiến dịch, gần 30.000 nghi phạm mang 39 quốc tịch khác nhau đã bị bắt giữ, hơn 22.000 công dân nước ngoài đến từ 38 quốc gia được giải cứu và hỗ trợ hồi hương an toàn.
Chính phủ Campuchia cam kết không để lãnh thổ trở thành nơi trú ngụ của tội phạm xuyên quốc gia. Trước đó Thủ tướng Hun Manet đã tuyên bố Phnom Penh không dung thứ cho các hành vi lừa đảo mạng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, truy quét và trục xuất các đối tượng vi phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận