Báo Cambodia Daily cho biết các nghị sĩ trên bị tước bỏ tư cách nghị sĩ và lương bổng. Theo đó, những nghị sĩ này - hiện đang tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới với tư cách thành viên cho Đảng Cứu dân tộc Campuchia (CNRP) - sẽ không được nhận lương hàng tháng và không được tham gia bất kỳ cuộc họp nào của quốc hội nữa.
Nguyên nhân bãi nhiệm là vì các nghị sĩ đã vi phạm luật bầu cử, cùng một lúc là thành viên của hai đảng khác nhau. Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) được Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận thành lập trên cơ sở liên minh hai đảng đối lập Sam Rainsy và đảng Nhân quyền ngày 30-8-2012.
Hai thành viên khác của Đảng Norodom Ranariddh (NRP) - đã giải thể - đang tranh cử quốc hội với tư cách ứng viên đại diện Đảng Funcinpec - cũng bị bãi nhiệm theo quyết định của ủy ban thường trực. Đảng Norodom Ranariddh đổi tên thành Đảng Dân tộc ngày 24-8-2012, sau đó tuyên bố hợp nhất với Đảng bảo hoàng Funcinpec.
“Chúng tôi đã thảo luận và các thành viên ủy ban thường vụ quyết định bãi nhiệm 29 nghị sĩ” - báo Combodia Daily dẫn lời người phát ngôn quốc hội Campuchia, nghị sĩ Chheang Vun (thuộc Đảng Nhân dân Campuchia - CPP).
“Những người này đã lạm dụng chức vụ của mình, và bây giờ họ bị tước tư cách thành viên. Một nghị sĩ không thể là thành viên của hai đảng cùng lúc. Như vậy chúng ta sẽ không có thành viên nào của Đảng CNRP ứng cử vào quốc hội”.
Việc bãi nhiệm trên cũng có nghĩa không có nghị sĩ đối lập nào xuất hiện tại kì họp quốc hội ngày mai 6-6, khi quốc hội Campuchia tranh luận về dự thảo luật truy tố những người phủ nhận tội ác diệt chủng dưới thời Khmer Đỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận