
Sao Độc lập 2026 diễn ra tối 30-8 tại Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh: DANH KHANG
Chương trình Sao Độc lập 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường do Hoàng Công Cường làm đạo diễn, diễn ra tối 30-8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Sự kiện do Bộ Công an và Tạp chí Cộng Sản phối hợp tổ chức, hòa chung không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự chương trình có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, người có công với cách mạng... - Ảnh: DANH KHANG
Quốc ca vang lên thiêng liêng, mở màn Sao Độc lập 2026
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đó là khi Quốc kỳ dang rộng, tất cả khán giả đứng lên làm lễ chào cờ.
Không gian Nhà hát Hồ Gươm không quá lớn, Quốc ca vang lên ấm cúng, thiêng liêng, tự hào phủ khắp khán phòng, mở màn Sao Độc lập 2026.
Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu tháng Tám.

Không khí thiêng liêng, trang trọng trong màn tri ân - Ảnh: DANH KHANG

Tại sự kiện, các lãnh đạo nhà nước trao hoa và quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Không khí trang nghiêm, nhiều cảm xúc - Ảnh: DANH KHANG
Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, chương trình còn là không gian tri ân sâu sắc những thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến trong mỗi người Việt Nam.
Chương trình gồm 3 chương: Mùa thu cách mạng - Rạng rỡ sử vàng; Sáng ngời chính khí - Nâng bước non sông; Bản lĩnh tiên phong - Khát vọng hùng cường; với 15 tiết mục, kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D... tạo nên một không gian nghệ thuật chính luận nhưng đầy tính đương đại.

Nhạc sĩ Doãn Nho tái hiện một phần của khúc nhạc hùng - Ảnh: DANH KHANG
Cẩm Vân hát Bài ca không quên
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác Bài ca không quên năm 1981, tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến đấu cứu quốc vĩ đại.
Ra đời gần nửa thế kỷ và gắn liền với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, bài ca của Phạm Minh Tuấn cũng trở thành bài ca không quên của toàn dân tộc, của một đất nước đã từng "chẳng phút bình yên", "vất vả" và có những người đã ngã xuống.
Tại Sao Độc lập, một lần nữa ca khúc này lại vang lên xúc động: "Bài ca tôi đã hát/ Bài ca tôi đã hát/ Với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình/ Tôi không thể nào quên". Chiến tranh đã lùi xa, năm tháng dày lên chất ngất trong giọng hát của Cẩm Vân, nhưng nghe lại vẫn xúc động và bùi ngùi.

Bài ca không quên là một trong những bản hit của Cẩm Vân - Ảnh: DANH KHANG
Cẩm Vân hát Bài ca không quên của Phạm Minh Tuấn - Video: ĐẬU DUNG
Khoảnh khắc Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho 94 tuổi cầm violin gảy lên những nốt nhạc hùng trong bài Tiến bước dưới quân kỳ cũng đầy lắng đọng, đưa khán giả sống lại không khí một thời "nghe rung núi đồi từng bước ta đi".
Nối liền sau đó là Hành khúc Công an nhân dân do Đăng Dương và tốp hát thể hiện; cùng loạt tác phẩm đi cùng năm tháng và cả những tác phẩm mới: Giai điệu tự hào, Bước chân trên dải Trường Sơn, Hát về anh, Huyền thoại mẹ, Mùa xuân, Huyền thoại nữ anh hùng Công an nhân dân, mashup Người chiến sĩ ấy - Dáng đứng Việt Nam, Ta thấy gì đêm nay, liên khúc Bác Hồ: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Chong chóng xanh - Ước mơ của em, Nguyện thề vì bình yên, Kiêu hãnh Việt Nam, liên khúc Xẩm phố thị - Đậm tình miền Trung, Lý kéo chài….

Thay vì những lời diễn giải dài, chương trình lựa chọn âm nhạc, hình thể, ánh sáng và công nghệ sân khấu để tạo cảm xúc - Ảnh: DANH KHANG
Sự kết hợp giữa các ca sĩ thuộc nhiều thế hệ, nghệ sĩ, hợp xướng, vũ đoàn và các em nhỏ cũng tạo nên một lát cắt về sự tiếp nối. Những người từng sống trong chiến tranh, những nghệ sĩ trưởng thành sau hòa bình và thế hệ trẻ cùng xuất hiện trong một chương trình, như một cách trực quan để nói về sự trao truyền ký ức.
Ngoài nhạc sĩ Doãn Nho, Cẩm Vân, chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Đăng Dương, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Ngọc Anh, Oplus, Phạm Anh Duy, Hoàng Bách, Thanh Thụy, Quách Mai Thy, RamC…
Xem thêm hình ảnh Sao Độc lập 2026

Nguyễn Ngọc Anh với Huyền thoại mẹ - Ảnh: DANH KHANG

Phạm Anh Duy với Giai điệu tự hào - Ảnh: DANH KHANG

Đăng Dương với Hành khúc Công an nhân dân - Ảnh: DANH KHANG

Phạm Anh Duy với Đậm tình miền Trung - Ảnh: DANH KHANG

Liên khúc: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Chong chóng xanh - Ước mơ của em - Ảnh: DANH KHANG

Tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia chương trình - Ảnh: DANH KHANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận