21/08/2013 00:40 GMT+7

"Cầm tay chỉ việc" tại công trình trùng tu

GIA HƯNG
GIA HƯNG

TT - Chương trình “Bảo tồn, trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình bia đình - lăng Tự Đức thuộc khu di sản Huế” đã khởi động trùng tu di tích nhà bia thuộc lăng vua Tự Đức, TP Huế.

Điều đặc biệt là các kỹ sư, kiến trúc sư, họa sĩ, chuyên viên bảo tàng ở Huế làm việc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trùng tu di tích đến từ Ba Lan theo lối “cầm tay chỉ việc”.

IdDlp3lg.jpgPhóng to
Ảnh: Thái Lộc

Các học viên vừa được thực hành khôi phục diện mạo nội - ngoại thất của nhà bia, vừa được các chuyên gia hướng dẫn về kỹ năng phân tích, đánh giá nguy cơ gây hại cho di tích, giải pháp xử lý kỹ thuật trong các trường hợp trùng tu...

Nhà bia lăng Tự Đức tồn tại trên 140 năm, được đánh giá có giá trị cao cả kỹ thuật lẫn mỹ thuật, che tấm bia đá lớn nhất VN (ảnh). Việc trùng tu dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2013.

GIA HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên