20/01/2016 08:22 GMT+7

Cấm mang gậy cướp giỏ hoa tre tại lễ hội Gióng

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Chiều 19-1, ông Đoàn Văn Sinh, trưởng Phòng văn hóa - thông tin huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cho biết đây là quy định mới trong kế hoạch tổ chức lễ hội Gióng tại khu di tích lịch sử đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

Lễ hội Gióng được tổ chức thường niên từ ngày 6 đến 8 tháng giêng.

Theo ông Sinh, bản chất của hội Gióng tại đền Sóc là lễ hội trận. “Việc cướp giỏ hoa tre lấy lộc là một phần của lễ hội. Năm nay vẫn có nghi lễ rước và cướp giỏ hoa tre. Việc chen lấn cướp giỏ hoa tre cũng là bình thường trong lễ hội Gióng.

Tuy nhiên, để không xảy ra việc người tham gia lễ hội dùng gậy để cướp như năm ngoái, huyện quy định tại lễ hội Gióng năm 2016 không cho phép mang gậy vào lễ hội trong quá trình tranh cướp giỏ hoa tre” - ông Sinh cho hay.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên