Chuyến thăm này khẳng định châu Á, trước hết là Đông Á, được ưu tiên cao, nếu không nói là trung tâm, trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama.
Ông Obama đề cao vai trò của Ấn Độ, kêu gọi quốc gia có thể chiếm lĩnh vị trí thứ ba trong nền kinh tế thế giới 10 năm tới đóng vai trò toàn cầu và can dự tích cực hơn nữa vào công việc châu Á. Khác với thái độ nước đôi của người tiền nhiệm, Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.
Mỹ giảm hạn chế trong xuất khẩu kỹ thuật cao và công nghệ lưỡng dụng đối với Ấn Độ. Hai bên thông báo các thỏa thuận mở rộng hợp tác về hàng không, hạt nhân dân dụng, quốc phòng, năng lượng sạch và giáo dục.
250 nhà kinh doanh tháp tùng tổng thống đã mang về nhiều hợp đồng kinh tế trị giá 10 tỉ USD và một số thỏa thuận bán vũ khí trị giá 4 tỉ USD. Tổng số thỏa thuận ký kết có thể tạo ra hoặc duy trì 100.000 việc làm tại Mỹ nếu tính theo công thức 1 tỉ USD trong một thỏa thuận sẽ tạo ra 11.000 việc làm.
|
TPP với 24 nhóm làm việc vừa hoàn tất vòng đàm phán thứ ba ngày 9-10 với chín quốc gia thành viên, bao gồm Úc, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, VN, với Malaysia là thành viên mới nhất. Được chính quyền Obama tích cực thúc đẩy, TPP nếu được ký kết tại Hawaii (Mỹ) nhân dịp APEC 2011, sẽ là một tập hợp lực lượng kinh tế mới liên kết chặt chẽ các nền kinh tế thành viên, góp phần đa dạng hóa các quan hệ kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. |
Indonesia phù hợp với các chính sách lớn của chính quyền Obama. Mỹ xem trọng vai trò Indonesia trong chương trình hành động chung, tăng cường đối tác toàn diện, muốn thông qua quốc đảo đất rộng người đông này giao tiếp toàn diện với ASEAN, G-20 và các cơ chế đa phương khác.
Indonesia tận dụng cơ hội của chuyến thăm này để đạt được những thỏa thuận cải thiện quan hệ kinh tế, nâng kim ngạch buôn bán hai chiều hiện ở mức 20 tỉ USD lên 35 tỉ USD, vượt mức 30 tỉ USD trong buôn bán với Trung Quốc.
Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, ngoài việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 và APEC, ông Obama hi vọng sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng nông sản của Mỹ.
Nhật Bản, cũng như Mỹ, đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, tránh phụ thuộc thái quá vào nền kinh tế Trung Quốc. Người ta chờ đợi Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định về việc tham gia cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Lịch trình chuyến công du của Tổng thống Obama đi qua Ấn Độ Dương, quay lại biển Đông và cuối cùng đến vùng biển Nhật Bản, tạo nên cảm giác về một hình vòng cung bao quanh Trung Quốc.
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang trở thành chiến địa của những cuộc thi thố sức mạnh cứng và mềm của các nước lớn liên quan. Mỹ tỏ ra thích ứng nhanh với sự biến đổi cán cân quyền lực khu vực, sẽ không can dự khắp nơi mà cam kết một cách có chọn lọc. Tại châu Á, như từng xảy ra trong chiều dài thế kỷ 20, mỗi khi không ở thế độc bá, Mỹ lại tăng cường tập hợp lực lượng, quan hệ chặt chẽ với các nước đồng minh để cùng chia sẻ gánh nặng an ninh.
Một cục diện mới hai cực Trung - Mỹ đang dần hình thành. Nhưng không quốc gia nào ở châu Á - Thái Bình Dương muốn có một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận