10/05/2007 09:51 GMT+7

Cảm giác nóng rát sau xương ức - chớ xem thường!

Theo BS MAI ĐÌNH QUÝ - Người lao động
Theo BS MAI ĐÌNH QUÝ - Người lao động

Đôi khi ta có cảm giác nóng hoặc rát trong lồng ngực, ở vùng sau xương ức. Nếu cảm giác này xuất hiện thường xuyên và kéo dài thì đó chính là biểu hiện của hội chứng trào ngược dạ dày thực quản (HCTNDD-TQ), sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư thực quản và nhiều hậu quả nặng nề khác.

Theo thống kê của các nước trên thế giới, có khoảng 5%-7% người trưởng thành bị hội chứng HCTNDD-TQ. Đây là tình trạng trào ngược các thành phần có trong dạ dày ngược lên phía trên.

Về mặt giải phẫu, giữa thực quản và dạ dày có một cơ vòng thắt, bình thường cơ vòng này chỉ mở ra khi có thức ăn xuống dạ dày và đóng lại ngay sau đó, để thức ăn và dịch dạ dày không đi ngược lên thực quản.

Ở người bị hội chứng trào ngược, cơ vòng này không tự động đóng lại được, nên thức ăn và dịch axit trong dạ dày có thể đi ngược lên thực quản, chính dịch axit sẽ gây viêm thực quản, tạo ra cảm giác nóng rát sau xương ức và một số triệu chứng khác.

Các triệu chứng khác của HCTNDD-TQ

Ngoài cảm giác nóng, rát trong lồng ngực vùng sau xương ức, người bị HCTNDD-TQ còn có các triệu chứng khác như: ợ chua, hơi thở hôi, khàn giọng kéo dài, đau họng mạn tính, khó nuốt, chảy nước bọt nhiều từng đợt, viêm xoang tái phát…

Ở trẻ em thường kèm theo một số biểu hiện khác như: biếng ăn, dễ nhợn ói, khi ăn dễ bị ói và không mệt sau ói, hoặc viêm phổi kéo dài kém đáp ứng với những điều trị thông thường, khiến trẻ chậm lớn, suy dinh dưỡng.

Tại sao bị HCTNDD-TQ?

Có thể do có thói quen ăn nhiều; ăn ngay trước khi ngủ; ăn nhiều chất béo, hành tây, chocolate, chất cay, tỏi, ăn thức ăn có nhiều chất chua; uống nhiều rượu bia, nước có gas, nước cam chanh.

Lối sống cũng có thể là một nguyên nhân của hội chứng này. Những người thừa cân, hút thuốc lá, mặc đồ quá chật, làm việc nặng ngay sau ăn… cũng thường mắc hội chứng này.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc người dùng một số loại thuốc cũng có thể bị HCTND-TQ.

Các biến chứng

Ngoài hậu quả nặng nề nhất là ung thư thực quản, HCTND-TQ còn gây ra rất nhiều biến chứng khác.

Tại thực quản, gây viêm loét, xuất huyết, đau khi nuốt thức ăn; từ đó tạo sẹo hẹp, nếu tình trạng kéo dài lâu ngày không điều trị, gây khó nuốt. Có thể gây loạn sản tế bào biểu mô thực quản, tạo tiền đề cho ung thư thực quản sau này.

Ngoài ra, có thể gây biến chứng ở các nơi khác như: viêm họng; viêm VA; viêm tai giữa; viêm xoang; viêm phổi do hít.

Đặc biệt, các bệnh lý này hay tái phát nếu không điều trị cả nguyên nhân gốc gây ra HCTNDD-TQ.

Điều cần làm khi nghi ngờ bị HCTNDD-TQ

Trước nhất là báo cho bác sĩ biết. Thông thường, chế độ điều trị sẽ là kết hợp dùng thuốc và thay đổi lối sống, thói quen ăn uống như: không ăn quá no, chia làm nhiều bữa, ít nhất 2 giờ sau ăn mới được ngủ hay vận động nặng…

Dù HCTNDD-TQ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống nhưng có thể để lại hậu quả khá nặng nề. Vì thế, khi nghi ngờ bị HCTNDD-TQ, chớ nên coi thường, hãy đến bác sĩ khám và điều trị tích cực.

Theo BS MAI ĐÌNH QUÝ - Người lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên