07/10/2014 07:01 GMT+7

​Cách phòng ngừa đái tháo đường thai kỳ

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo BMJ)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo BMJ)

TT - Dựa trên kết quả của một nghiên cứu mới vừa công bố, các nhà khoa học cho biết hơn một nửa trường hợp đái tháo đường trong thời kỳ mang thai có thể phòng ngừa được.

Làm được điều này nếu người mẹ trước khi mang thai giữ được cân nặng bình thường, tập thể dục thường xuyên và không hút thuốc lá

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phân tích dữ liệu của hơn 14.000 phụ nữ tại Mỹ.

Các nhà khoa học tìm thấy một mối liên hệ chặt chẽ giữa các yếu tố nguy cơ với đái tháo đường thai kỳ.

Theo đó, những phụ nữ bị thừa cân hoặc béo phì trước hay trong khi mang thai tăng gấp bốn lần nguy cơ bị đái tháo đường so với những người có cân nặng bình thường.

Đối với những người có cân nặng bình thường tại thời điểm bắt đầu mang thai, không hút thuốc lá và có vận động thể lực giảm được 52% nguy cơ bị bệnh so với những phụ nữ khác. 

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù các yếu tố nguy cơ này tưởng chừng có thể dễ dàng thay đổi, nhưng trong thực tế cần có sự tư vấn, động viên tích cực từ những người chăm sóc sức khỏe mới có thể giúp người phụ nữ phòng tránh được các yếu tố nguy cơ này và có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh. 

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo BMJ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên