Kỹ sư TRẦN QUỐC ANH (Trường cao đẳng điện lực TP.HCM):
- Nếu nghi ngờ các hộ dùng điện có gian lận, chị có thể sử dụng những phương pháp đơn giản sau để kiểm tra:
1. Kiểm tra điệnkế: kiểm tra các sợi chì niêm trên điện kế xem có còn nguyên vẹn không, các viên chì có còn chữ hay không. Sau đó dùng khăn ướt lau sạch nắp điện kế rồi dùng đèn chiếu sáng quan sát xem nắp có bị khoan lỗ không. Có thể dùng tay lắc điện kế để xem thử nó có được bắt chặt vào tường hay không. Nếu nhận thấy sợi chì bị cắt hoặc nắp có khoan lỗ, điện kế lỏng... thì có khả năng đã bị ăn cắp điện.
2. Kiểm tra mạchđiện: dùng mắt kiểm tra đường dây điện từ ngoài đi vào điện kế xem có những sợi dây lạ nào đấu vào hay không, để ý những chỗ khuất và những chỗ đường dây đi xuyên tường, xuyên trần. Sau đó tháo nắp hộp đấu dây điện kế, cắt cầu dao phía sau điện kế rồi dùng bút thử điện kiểm tra trên các đầu dây, dây nóng phải là các đầu 1, 2; dây nguội là các đầu 3, 4. Nếu ngược thì có khả năng đã bị ăn cắp điện. Trong khi vẫn cắt cầu dao phía sau điện kế, dùng một bóng đèn tròn đấu vào đầu 2 và 4 của điện kế, bóng đèn phải sáng bình thường. Ngược lại, đèn yếu hoặc không sáng (?) thì có khả năng bị mất cắp điện.
3. Lắp lại điện kế: nếu vẫn không hoàn toàn yên tâm, chị có thể tháo điện kế ra rồi đem đến Trung tâm Thí nghiệm điện (22bis Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để nhờ kiểm tra (việc này nên làm định kỳ năm năm/lần). Để an tâm, chị nên mua hộp bảo vệ bên ngoài lắp cho điện kế (có bán tại các cửa hàng điện khu vực ngã tư Bảy Hiền, TP.HCM) rồi dán niêm phong sau khi lắp. Nên sử dụng loại điện kế EMIC của VN vì loại này có cấu tạo chống ăn cắp điện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận