
Khu trưng bày các loại vũ khí bộ binh tại Bảo tàng Quân sự ở Bắc Kinh ngày 3-3 - Ảnh: AFP
Đằng sau con số kỷ lục này là hàng loạt giải pháp mới nhằm biến bảo tàng từ nơi trưng bày hiện vật truyền thống thành không gian trải nghiệm, giáo dục và giao lưu văn hóa quốc tế.
Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc có 7.188 bảo tàng, tăng hơn 1.400 bảo tàng trong vòng năm năm qua. Hơn 91% bảo tàng trong số đó mở cửa miễn phí cho công chúng.
Trong năm qua, các bảo tàng đã tổ chức hơn 40.000 triển lãm và hơn 580.000 hoạt động giáo dục, cho thấy nỗ lực đưa lịch sử và văn hóa đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Một trong những hướng đi nổi bật là đổi mới trải nghiệm tham quan. Nhiều bảo tàng hiện triển khai các chương trình tham quan ban đêm, hoạt động nhập vai, trò chơi lịch sử và trải nghiệm tương tác để tăng tính hấp dẫn.
Thay vì chỉ quan sát hiện vật, khách tham quan được trực tiếp tham gia các hoạt động mô phỏng lịch sử và khám phá văn hóa theo cách sinh động hơn.
Theo giới chức Trung Quốc, các bảo tàng ngày nay không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà còn đóng vai trò "cầu nối văn hóa" giữa các quốc gia.
Trong năm 2025, Trung Quốc đã tổ chức hơn 110 triển lãm hiện vật ở nước ngoài và tiếp nhận hơn 240 triển lãm quốc tế, trải rộng trên hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các chuyên gia nhận định việc kết hợp công nghệ, trải nghiệm tương tác và hợp tác quốc tế đang giúp bảo tàng Trung Quốc trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn hơn với công chúng trong và ngoài nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận