28/05/2021 19:49 GMT+7

Các tuyến xe buýt nào ở TP.HCM tạm ngừng để phòng dịch?

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa thông báo tạm ngưng một số tuyến xe buýt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Các tuyến xe buýt nào ở TP.HCM tạm ngừng để phòng dịch? - Ảnh 1.

Một số tuyến xe buýt sẽ tạm ngưng hoạt động để phòng dịch - Ảnh: HOÀNG AN

Cụ thể, các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 29-5, gồm tuyến số 50 (ĐH Bách khoa - ĐHQG TP), tuyến số 52 (Bến Thành - ĐH Quốc tế), tuyến số 86 (Bến Thành - ĐH Tôn Đức Thắng - cầu Long Kiểng), tuyến số 140 (Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Thế Hiển - Khu dân cư Phú Lợi). 

Riêng tuyến số 123 (Phú Mỹ Hưng - quận 1) ngưng hoạt động vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, áp dụng cho đến hết ngày 30-6. 

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP cho biết tuyến xe buýt tạm ngưng hoạt động này đều chủ yếu đưa rước học sinh - sinh viên đi học nên lượng khách đang giảm rõ rệt do ảnh hưởng dịch bệnh. Các đơn vị đã làm việc và thống nhất tạm ngưng để đảm bảo an toàn cho hành khách, tránh lãng phí. 

Ngoài ra, một số tuyến xe buýt từ TP.HCM đến tỉnh Long An cũng phải ngừng theo thông báo của UBND tỉnh Long An từ ngày 29-5. 

Những tuyến xe buýt tiếp tục hoạt động phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến, hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

TP.HCM thêm 14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan ội thánh truyền giáo Phục Hưng TP.HCM thêm 14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết chiều tối 28-5, thành phố ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên