Các tỉnh ĐBSCL chuẩn bị "chạy" ngập

CHÍ HẠNH - KHẮC TÂM - CHÍ QUỐC
CHÍ HẠNH - KHẮC TÂM - CHÍ QUỐC

TTO - Dự báo từ nay tới ngày 9-11 nhiều khu vực tại ĐBSCLsẽ bị ngập sâu khi triều cường vượt mức báo động 3, các tỉnh, thành ĐBSCL đã có những cảnh báo để hạn chế thiệt hại.

Các tỉnh ĐBSCL chuẩn bị chạy ngập - Ảnh 1.

Dự báo trong vài ngày tới ĐBSCL sẽ ngập sâu do triều cường - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại Vĩnh Long, Sở NN&PTNT tỉnh này cho biết, những khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch sẽ được tiếp tục theo dõi cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, tổ chức lực lượng xung kích chốt chặn các vị trí xung yếu đã xảy ra sạt lở, không để người dân quay lại khu vực sạt lở. 

Ông Lưu Nhuận, chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết riêng trong tháng 11-2018 có khả năng xuất hiện một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. 

Hiện mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất trong hai ngày 8 và 9-11 ở mức trên báo động 3 từ 0,15- 0,35m. 

Vùng trọng điểm lũ và chịu ảnh hưởng lũ và triều cường mạnh nhất của tỉnh Vĩnh Long là vùng giáp tỉnh Đồng Tháp, các cù lao trên sông Tiền, sông Hậu. Diện tích ảnh hưởng chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa, cây ăn trái, rau màu với khoảng 37.546ha.

Tại Sóc Trăng, ông Hà Tấn Việt, chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh này cho biết, triều cường trong các ngày 7, 8 và 9-11 tại Đại Ngãi có thể đạt 2m và tại Trần Đề đạt 2,25m. 

Theo ông Việt, tỉnh ưu tiên quan tâm đến các huyện, thị ven sông Hậu như: Trần Đề, Long Phú, Kế Sách và khu vực giáp biển thuộc thị xã Vĩnh Châu. Chính quyền những địa phương này đã tích cực vận động người dân tự gia cố, tôn cao bờ bao.

 "Sóc Trăng có cả nghìn cây số bờ bao của dân, len lỏi qua từng ấp. Ngoài việc rà soát những đoạn yếu, có nguy cơ bị tràn nước để gia cố, địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra để ứng cứu kịp thời", ông Việt đề nghị. 

Đối phó với đợt triều cường lần này, tỉnh Sóc Trăng cũng đã khẩn cấp gia cố trên 100m đê biển ở thị xã Vĩnh Châu và bồi trúc gần 800m đê sông có khả năng tràn nước của huyện Cù Lao Dung.

Trong khi đó, UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước, vận hành van ngăn triều, đặc biệt là các tuyến đường, khu vực có nguy cơ ngập cao để việc tiêu, thoát nước diễn ra nhanh nhất. 

UBND TP Cần Thơ dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn cho biết mực nước cao nhất tại Cần Thơ trong những ngày tới vào khoảng 1,95 - 2,05m.

CHÍ HẠNH - KHẮC TÂM - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất