29/07/2021 10:18 GMT+7

Các tay vợt, người sợ chết, người ngồi xe lăn rời sân, ITF phải lùi giờ thi đấu

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Kể từ hôm nay 29-7, các trận đấu quần vợt tại Olympic Tokyo sẽ bắt đầu từ 15h (giờ địa phương) thay vì 11h như những ngày trước để bảo vệ sức khỏe các tay vợt trước nắng nóng tại Tokyo.

Các tay vợt, người sợ chết, người ngồi xe lăn rời sân, ITF phải lùi giờ thi đấu - Ảnh 1.

Daniil Medvedev mệt mỏi vì nắng nóng - Ảnh: REUTERS

Sau khi bị phản ứng dữ dội từ các ngôi sao quần vợt, Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF), tổ chức phụ trách thi đấu môn quần vợt tại Olympic Tokyo, thông báo từ hôm nay (29-7), các trận đấu sẽ bắt đầu từ 15 giờ (giờ địa phương) thay vì 11 giờ theo lịch trình dự kiến ban đầu.

"Vì lợi ích sức khỏe của các tay vợt và sau khi tham vấn rộng rãi, ITF ra thông báo thay đổi lịch thi đấu do nhiệt độ và độ ẩm ngày càng tăng hiện nay ở Tokyo", ITF cho biết.

Tay vợt nam số 2 thế giới Daniil Medvedev là một trong những người phản ứng gay gắt nhất khi phải ra sân lúc 11h ở trận đấu vòng 3 thắng 2-1 trước đối thủ người Ý Fabio Fognini ngày 28-7. Tay vợt 25 tuổi này đã hai lần xin tạm dừng để gọi HLV và nhân viên y tế.

Khi trọng tài có ý hối thúc trở lại sân khi hỏi anh có tiếp tục thi đấu được không, Daniil Medvedev đã nổi giận trả lời: "Tôi có thể kết thúc trận đấu nhưng tôi có thể chết. Nếu tôi chết thì ai chịu trách nhiệm?".

Tận dụng thời gian nghỉ giữa ván thứ hai và ván thứ ba, Daniil Medvedev đã vào nhà tắm để tắm nước lạnh giải nhiệt.

Sau trận đấu, Daniil Medvedev chia sẻ: "Ngay từ ván đầu tiên tôi đã cảm thấy nhịp thở của mình không tốt. Đó là lý do tại sao tôi gọi cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tôi cảm thấy như cơ hoành có vấn đề. Sau đó, trong ván thứ hai mắt tôi tối sầm lại. Tôi không biết phải làm gì để cải thiện điều đó".

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic lập tức lên tiếng ủng hộ Daniil Medvedev. Novak Djokovic nói: "Quần vợt được coi là một trong những môn thể thao đòi hỏi sức bền. Chơi quần vợt chuyên nghiệp hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi phải đối mặt với những điều kiện thi đấu khắc nghiệt như thế này".

Các tay vợt, người sợ chết, người ngồi xe lăn rời sân, ITF phải lùi giờ thi đấu - Ảnh 2.

Paula Badosa rời sân trên xe lăn - Ảnh: REUTERS

Không may mắn có thể vượt điều kiện thi đấu khắc nghiệt như Daniil Medvedev, nữ tay vợt Paula Badosa của Tây Ban Nha đã bỏ cuộc ở đầu ván hai trận tứ kết với đối thủ CH Czech Marketa Vondrousova vì say nắng.

Sau khi phải rời sân trên xe lăn, Paula Badosa nói: "Dù đã được nhân viên y tế trên sân chăm sóc nhưng tôi vẫn không thể hồi phục. Thật tiếc khi phải kết thúc Olympic theo cách này. Tôi bị say nắng... Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục trận đấu".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Olympic quần vợt