07/08/2017 05:07 GMT+7

Các nước “ngó lơ” SEA Games 2019

H.D.
H.D.

TT - Sau khi Philippines tuyên bố không đăng cai SEA Games 2019, việc tìm chủ nhà cho kỳ đại hội này đang lâm vào thế bế tắc khi hầu hết các quốc gia khác đều không mấy mặn mà nhận trọng trách.

Indonesia được cho là sẵn sàng tổ chức SEA Games 2019 thay Philippines nhưng quốc gia này vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Ảnh: Kartapranata
Indonesia được cho là sẵn sàng tổ chức SEA Games 2019 thay Philippines nhưng quốc gia này vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Ảnh: Kartapranata

Báo The New Paper (Singapore) dẫn lời tổng thư ký Liên đoàn Thể thao Singapore Chris Chan: “Không có lý do gì để Singapore tổ chức SEA Games 2019 khi vừa mới đăng cai SEA Games 2015. Nhìn xung quanh, chúng ta vẫn còn một vài lựa chọn như Việt Nam - chủ nhà SEA Games 2021 hoặc các quốc gia không có vấn đề về cơ sở vật chất”.

Trước đó, khi thông báo quyết định rút lui không đăng cai SEA Games 2019, tổng thư ký Ủy ban Olympic Philippines Steve Hontiveros xác nhận Thái Lan và Indonesia “sẵn sàng thay thế Philippines làm chủ nhà của SEA Games 2019”. Ông Hontiveros còn cho biết thêm hai quốc gia này sẽ phải gửi hồ sơ xin đăng cai trước khi SEA Games 2017 tại Malaysia bế mạc vào ngày 30-8. Tuy nhiên, cho đến lúc này, cả Indonesia và Thái Lan đều không có bất cứ động tĩnh gì về việc xin đăng cai SEA Games 2019.

Nếu không có quốc gia nào nhận đăng cai SEA Games 2019 thì theo ông Chan, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cần phải đưa việc này ra thảo luận trong phiên họp được tổ chức trước lễ khai mạc SEA Games 2017 tại Malaysia.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: SEA Games 30 Singapore