24/03/2026 13:16 GMT+7

Các nữ tổng lãnh sự ở TP.HCM thăm Bảo tàng Lịch sử, xem múa rối nước

Sáng 24-3, các nữ tổng lãnh sự và viên chức thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài ở TP.HCM thăm Bảo tàng Lịch sử TP.HCM nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).

tổng lãnh sự - Ảnh 1.

Các nữ tổng lãnh sự và nữ viên chức thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM trong chuyến tham quan sáng 24-3 - Ảnh: VĂN TRUNG

Đây là hoạt động dành cho các nữ tổng lãnh sự và nữ viên chức thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ. Hoạt động diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, do Sở Ngoại vụ TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp tổ chức.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM tiếp đón đoàn tham quan và tổ chức hướng dẫn thuyết minh tiếng Anh cho đoàn tại bảo tàng.

Các nữ tổng lãnh sự tìm hiểu sử Việt, rối nước, bánh dân gian

Tham dự hoạt động có bà Carolina Tinangon - Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM; bà Wiraka Moôdhitaporn - Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và các phu nhân tổng lãnh sự như bà Yaqueline Cores Morales, bà Ainun Madihah Ahmad, bà Lee Yun Jae, bà Tarasenko Valeria cùng các cán bộ nữ thuộc các tổng lãnh sự quán.

Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Minh Quế - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - phát biểu chào mừng và trao quà lưu niệm cho các nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự cùng các cán bộ. Tiếp đó, hoạt động tham quan diễn ra với hướng dẫn viên tiếng Anh.

tổng lãnh sự - Ảnh 2.

Bà Carolina Tinangon - Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

tổng lãnh sự - Ảnh 3.

Đoàn tham quan nghe thuyết trình về lịch sử Việt Nam qua các thời đại - Ảnh: VĂN TRUNG

tổng lãnh sự - Ảnh 4.

Các khách mời ấn tượng với những hình ảnh, hiện vật lịch sử được trưng bày - Ảnh: VĂN TRUNG

Tại chương trình, các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM biểu diễn chương trình múa rối phục vụ đoàn tham quan vào lúc 9h45 tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Các tiết mục múa rối tôn vinh bản sắc Việt Nam qua những câu chuyện về làng quê, các hình ảnh biểu tượng và mang tính dân gian.

Trong đó, phần 1 là múa rối cạn với tiết mục rối chân Ngày mùa - nghệ sĩ sử dụng đôi chân để điều khiển con rối một cách linh hoạt. Tiết mục tái hiện bức tranh lao động nông nghiệp, từ đó làm nổi bật vẻ đẹp cần cù, giản dị và tinh thần lạc quan của người nông dân Việt Nam trong mùa thu hoạch.

tổng lãnh sự - Ảnh 5.
tổng lãnh sự - Ảnh 6.
tổng lãnh sự - Ảnh 7.

Đoàn tham quan xem múa rối nước với các hình ảnh thôn quê, dân gian Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

tổng lãnh sự - Ảnh 8.

Đoàn tham quan chụp ảnh cùng các nghệ sĩ biểu diễn múa rối - Ảnh: VĂN TRUNG

Phần 2 là chương trình rối nước Hoa đất Việtquy tụ các tiết mục trò diễn rối nước cổ truyền với tiêu chí vui nhộn, đầy màu sắc kết hợp cùng vũ đạo và âm nhạc sống động, với ý tưởng tạo nên không gian cổ tích. Phần này có các chất liệu như Tễu giáo trò, múa rồng, múa lân, múa phượng, đánh cá trên sông, đuổi cáo bắt vịt...

Kết thúc chương trình, đoàn tham quan chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ múa rối nước và cùng thưởng thức các món bánh dân gian Việt Nam.

Các nữ tổng lãnh sự ở TP.HCM thăm Bảo tàng lịch sử, xem múa rối nước - Ảnh 4.Phở và múa rối nước được lập hồ sơ đề nghị ghi danh di sản văn hóa phi vật thể UNESCO

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể phở và múa rối nước đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất