24/02/2020 11:51 GMT+7

Các mốc thời gian kế hoạch năm học thay đổi ra sao?

Nội dung: TRẦN HUỲNH; ảnh: NAM TRẦN; đồ họa: THÁI THÀNH
Nội dung: TRẦN HUỲNH; ảnh: NAM TRẦN; đồ họa: THÁI THÀNH

TTO - Bộ GD-ĐT chính thức có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Nhiều mốc thời gian trong kế hoạch năm học diễn ra sắp tới sẽ thay đổi sau khi học sinh nghỉ phòng dịch COVID-19.

Các mốc thời gian kế hoạch năm học thay đổi ra sao? - Ảnh 1.


Căn cứ vào các mốc thời gian nêu trên, các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học này và chuẩn bị năm học 2020-2021. 

Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn trong tháng 3 thì phải căn cứ vào các mốc thời gian nói trên xây dựng kế hoạch học bù để bảo đảm chương trình, kịp thời gian kết thúc năm học và thi THPT quốc gia của cả nước.

Kỳ thi THPT quốc gia là kỳ thi chung của cả nước, theo quy định không địa phương nào được quyền đơn phương tổ chức kỳ thi này. Các địa phương phải đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo, học sinh thi tốt nghiệp đúng thời gian quy định.

Bộ GD-ĐT quyết định sẽ lùi thời gian năm học 2 - 3 tuần Bộ GD-ĐT quyết định sẽ lùi thời gian năm học 2 - 3 tuần

TTO - Ngày 14-2, sau khi Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19, Bộ GD-ĐT cũng quyết định sẽ lùi thời gian kết thúc năm học.

Nội dung: TRẦN HUỲNH; ảnh: NAM TRẦN; đồ họa: THÁI THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên