29/08/2022 10:31 GMT+7

Các kỳ thủ nhí đấu trí tranh suất học cờ với kiện tướng quốc gia

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Giải Cờ vua - Cờ tướng GMH Mùa Hè đã kết thúc mỹ mãn vào tối 28-8 tại TP.HCM khi tìm ra “Biệt đội vô địch nhí”, với tám kỳ thủ nhỏ tuổi tài năng tranh tài cho những suất học cờ cùng kiện tướng quốc gia.

Các kỳ thủ nhí đấu trí tranh suất học cờ với kiện tướng quốc gia - Ảnh 1.

Các kỳ thủ nhí tranh tài hấp dẫn - Ảnh: M.Q.

Đại diện ban tổ chức, ông Đặng Thành Trung cho biết: "Nếu như năm 2021, GMH là không gian họp mặt cho gia đình với cuộc tranh tài giải trí dành cho người cao tuổi. Mùa hè năm nay, GMH lại là sân chơi rèn luyện tư duy - bồi dưỡng trí tuệ cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng trước khi bước vào năm học mới".

Giải đấu thu hút 49 em thiếu nhi từ 6 đến 18 tuổi, thi đấu theo luật của Liên đoàn Cờ Việt Nam; theo hệ Thụy Sĩ 5 ván, đánh loại trực tiếp từ tứ kết để tranh cúp vô địch.

Sau phần thi đấu sôi nổi, kỳ thủ nhí Trung Kiên (13 tuổi) đã vô địch cờ vua nhờ ứng biến linh hoạt giữa các chiến lược - chiến thuật quân cờ. Trong khi đó, cậu bé mới 8 tuổi Phùng Quang Huy lại vô địch cờ tướng nhờ những nước đi độc lạ. Còn Trần Hải Đăng (17 tuổi, giải nhì cờ tướng) lại chọn 3 không: không tham ăn - không hấp tấp - không đi lại khi đi sai!;… để tìm đến thành công.

Các kỳ thủ nhí đấu trí tranh suất học cờ với kiện tướng quốc gia - Ảnh 2.

Giải Cờ vua - Cờ tướng GMH Mùa Hè kết thúc mỹ mãn - Ảnh: M.Q.

Trưởng ban trọng tài là kiện tướng quốc gia Nguyễn Huy Lam nhận định: "Mặc dù là giải đấu nghiệp dư nhưng phong cách thi đấu của các kỳ thủ nhí đã làm cho giải trở nên khá chuyên nghiệp. Các VĐV đã mang đến cho người xem nhiều ván cờ hay, nước cờ đẹp với tinh thần thi đấu cao thượng".

Giải đấu là một sân chơi bổ ích để các em có dịp trao đổi, học tập chuyên môn, cổ vũ phong trào tập luyện và thi đấu cờ vua, cờ tướng. Ngoài phần thưởng hấp dẫn tổng trị giá hơn 7 triệu đồng cho ngôi vô địch, các kỳ thủ đứng đầu còn được một suất học cờ cùng kiện tướng quốc gia.

Một phụ huynh chia sẻ: "Cả hai con của tôi đều mê cờ vua. 10 năm chơi cờ giúp con trưởng thành hơn rất nhiều. Giải đấu này là sân chơi bổ ích để con có dịp trao đổi, tích lũy kinh nghiệm và thỏa đam mê. Đồng thời, một mục tiêu cũng không kém phần hấp dẫn là suất được học cờ với kiện tướng quốc gia".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên