
Các chuyên gia đề xuất các CLB Malaysia "cứu rỗi" sự nghiệp của những cầu thủ nhập tịch trái phép - Ảnh: FAM
Trong bài viết trên báo BH Online, tác giả Zulfaizan Mansor đã đặt ra vấn đề: các CLB đang thi đấu ở Giải vô địch Malaysia có nên chiêu mộ các cầu thủ nhập tịch trái phép đang bị FIFA cấm thi đấu?
Tác giả này dẫn lời của một số chuyên gia cho biết đa phần những cầu thủ nhập tịch trái phép đang đối mặt với tương lai bấp bênh và cần một bến đỗ mới.
Trong bối cảnh đó, các CLB ở Malaysia có thể dễ dàng chiêu mộ thành công. Sau khi kết thúc lệnh cấm thi đấu, họ có thể ra sân thi đấu bình thường. Chuyên môn của những cầu thủ này là điều không cần phải bàn cãi.
Chưa hết, sau khi hết hạn cấm thi đấu của FIFA, những cầu thủ này cũng không thể khoác áo Malaysia. Họ phải thi đấu và cư trú tại Malaysia ít nhất 5 năm mới đủ điều kiện chơi bóng cho "những chú hổ Harimau".
Do đó, việc các CLB Malaysia chiêu mộ những cầu thủ này cũng là xây dựng tương lai cho đội tuyển.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác lại cho rằng rất khó để các CLB Malaysia chấp nhận chiêu mộ các cầu thủ nhập tịch trái phép nói trên. Ông Effendi Jagan Abdullah - một đại diện cầu thủ nổi tiếng ở Malaysia - chỉ ra nguyên nhân lớn nhất là do vấn đề tài chính của các đội quá eo hẹp. Không phải đội bóng nào ở Giải vô địch Malaysia cũng giàu có như JDT.
Vấn đề tiếp theo là nếu có chiêu mộ thành công, các cầu thủ này cũng khó khoác áo tuyển Malaysia trong tương lai. Bởi sau 6 năm nữa, họ đều đã lớn tuổi và không còn phù hợp với tuyển Malaysia.
Sau 6 năm nữa, ngoài Palmero mới 29 tuổi, các cầu thủ như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel đều đã qua 30 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận