
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong phiên họp Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) lần thứ 9 tại Bình Nhưỡng ngày 23-2 - Ảnh: KCNA
Mục tiêu phát triển 5 năm tới
Trong ngày làm việc thứ hai của đại hội (20-2), Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định đã "thực hiện thành công" các định hướng chính sách then chốt trên mọi lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025.
Trên nền tảng đó, các đại biểu sẽ bắt đầu hoạch định chiến lược và mục tiêu cho chặng đường 5 năm tiếp theo, trải rộng từ kinh tế, quân sự, đối ngoại, công nghiệp và nông nghiệp.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sẽ tập trung củng cố và nâng cao chất lượng nền kinh tế trong giai đoạn tới.
Trong bài phát biểu, ông gọi đây là "giai đoạn tiến bộ toàn diện", đồng thời kêu gọi cách mạng hóa tư duy, công nghệ và văn hóa nhằm bảo đảm các dự án mới được quản lý hiệu quả, phát triển bền vững theo thời gian.
Ông Kim Jong Un tái đắc cử
Sáng 23-2, KCNA đưa tin ông Kim Jong Un được bầu lại làm Tổng Bí thư với "ý chí không lay chuyển và nguyện vọng nhất trí" của hàng nghìn đại biểu trong ngày làm việc thứ tư (22-2).
KCNA nhấn mạnh những đóng góp của ông Kim trong việc nâng cao vị thế quốc gia, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho "cuộc đấu tranh cách mạng", đồng thời tăng cường sức mạnh quân đội để trở thành lực lượng "tinh nhuệ và hùng mạnh".
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cho biết dưới sự lãnh đạo của ông Kim, "năng lực răn đe chiến tranh của đất nước, với lực lượng hạt nhân làm trụ cột, đã được cải thiện căn bản". Thông tin từ đại hội cho thấy Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy nhanh chương trình hạt nhân.
Tại đại hội lần này, bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim Jong Un - cũng được thăng chức từ phó trưởng ban lên trưởng một ban thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Theo Hãng tin AP, đại hội cũng công bố danh sách mới của Ban Chấp hành Trung ương gồm 138 thành viên.
Hàng chục quan chức, trong đó có nhiều tướng lĩnh cao tuổi được thay thế, cho thấy xu hướng chuyển giao thế hệ trong bộ máy lãnh đạo.

Bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim Jong Un - Ảnh: AFP
Quan hệ đối ngoại
Về mặt đối ngoại, đại hội diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng thể hiện lập trường cứng rắn hơn trên chính trường khu vực, sau thời gian mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân.
Triều Tiên đã tăng cường hợp tác với Nga, bao gồm hợp tác liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, động thái làm gia tăng căng thẳng với Washington và Seoul.
Song song đó, quan hệ với Trung Quốc cũng được thúc đẩy. Ngày 23-2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Kim tái đắc cử, theo thông tin từ Tân Hoa xã.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoon Min Ho nhận định việc ông Kim tái đắc cử là điều có thể dự đoán, đồng thời cho biết Seoul sẽ theo dõi sát các thông điệp tiếp theo từ đại hội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đứng cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Đường phân giới quân sự chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc tại Khu vực An ninh chung (JSA) Panmunjom ngày 30-6-2019 - Ảnh: AFP
Theo AP, quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc gần như đóng băng kể từ sau hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hai bên đã không đạt được thỏa thuận do bất đồng về việc dỡ bỏ trừng phạt và tiến trình phi hạt nhân hóa.
Từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Bình Nhưỡng tiếp tục từ chối các đề nghị đối thoại nếu Washington vẫn đặt điều kiện tiên quyết là phi hạt nhân hóa.
Quan hệ liên Triều cũng xấu đi từ năm 2024, khi ông Kim từ bỏ mục tiêu thống nhất hòa bình lâu nay và tiếp tục tuyên bố Hàn Quốc là "kẻ thù thường trực".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận