23/04/2018 10:06 GMT+7

Các điểm đến dịp 30-4 có gì hấp dẫn?

NHÓM PHÓNG VIÊN
NHÓM PHÓNG VIÊN

TTO - Các điểm đến được nhiều người quan tâm dịp nghỉ lễ tới đây đang chuẩn bị nhiều chương trình để đón khách và nhìn chung là đã kín phòng. Liệu có xảy ra chuyện "chặt chém"?

Các điểm đến dịp 30-4 có gì hấp dẫn? - Ảnh 1.

Diễn tập chương trình Festival Huế 2018 (ảnh chụp chiều 22-4) - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Nhiều nơi đã hết phòng. Chính quyền các địa phương đều công bố có nhiều biện pháp chống "chặt chém".

Huế: hấp dẫn dịp festival

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 trùng với thời gian tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Festival Huế 2018 (diễn ra từ ngày 27-4 đến hết 2-5). 

Festival Huế năm nay ngoài chương trình biểu diễn của 12 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ trong nước còn có những chương trình nghệ thuật đặc sắc của 22 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 19 quốc gia.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Âm vọng sông Hương", diễn ra tối 29-4 trên sân khấu chìm và không gian diễn xướng trải rộng trên cả khúc sông khu vực bãi bồi cầu Gia Hội, sẽ kể câu chuyện về vòng đời của người dân sông nước Huế. 

Ngoài ra, còn có chương trình nghệ thuật "Văn hiến Kinh kỳ" tổ chức vào đêm 28 và 30-4; đêm nhạc Nhớ Trịnh Công Sơn vào tối 28-4 tại Phu Văn Lâu với sự góp mặt của các giọng ca như Lệ Quyên, Hồng Nhung...

Theo ông Nguyễn Văn Phúc - phó giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, dịp lễ chính quyền sẽ tăng cường toàn bộ lực lượng để thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng "chặt chém" du khách.

Đà Nẵng: không chỉ có pháo hoa

Dịp lễ 30-4 và 1-5 đúng thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và khai trương mùa du lịch biển Điểm hẹn mùa hè. 

Vì vậy, bên cạnh lễ hội pháo hoa còn có những chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều ca sĩ đang được ưa chuộng kèm các chương trình đầy trẻ trung với vũ hội đường phố, biểu diễn hip hop, beatbox, nhân tượng, flash mob... 

Ngoài ra, sẽ có lễ hội đường phố, không gian ẩm thực chủ đề "Bốn mùa hương sắc", không gian nghệ thuật sắp đặt của nhiều nghệ sĩ, du lịch qua khinh khí cầu... 

Các hoạt động du lịch biển cũng được tổ chức để du khách tham gia các hoạt động thể thao biển, kể cả thể thao mạo hiểm...

Nhiều hệ thống khách sạn, resort ở Đà Nẵng đang tăng tiếp thị, khuyến mãi để thu hút du khách. Ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hội Lữ hành TP Đà Nẵng, nhận định lượng du khách nước ngoài đến Đà Nẵng dịp lễ này theo tính toán tăng 30-40%, khách nội địa tăng 15-20%. 

Tuy nhiên, với nguồn cung gần 30.000 phòng khách sạn có sao, dịp lễ này sẽ không xảy ra tình trạng "cháy" phòng, thiếu phòng cục bộ.

Vũng Tàu: vẫn "nóng" chuyện phòng nghỉ

Nhiều khách sạn, resort lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã được du khách đặt kín phòng cho kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. 

Ngày 22-4, ông Lê Thanh Lâm - phó giám đốc khu du lịch Biển Đông (Bãi Sau, TP Vũng Tàu) - cho biết hiện tại, gần 40 phòng nghỉ của doanh nghiệp này đã được du khách đặt kín. 

Nhiều chủ khách sạn lớn ở các con đường ven biển như Hạ Long - Quang Trung - Thùy Vân (TP Vũng Tàu) cũng công bố đã kín phòng.

Trong khi đó, theo ghi nhận, phòng nghỉ của các resort, khu du lịch ven biển kéo dài từ Long Hải sang Đất Đỏ đến Xuyên Mộc đã được du khách đặt cơ bản kín chỗ trong mấy ngày nghỉ lễ. 

Đại diện Vietsovpetro resort (huyện Xuyên Mộc - có hơn 180 phòng) cho hay trong hai ngày 28 và29-4, toàn bộ phòng ở đây đã được đặt hết. 

Tuy nhiên, hai ngày còn lại cũng đạt công suất 60-70%. Các chủ khách sạn khuyên khách hàng nên gọi điện hỏi trước về ngày cụ thể dự định đến để được báo tình hình phòng chính xác.

Bà Trương Thị Hường - phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết để đảm bảo an ninh, môi trường du lịch tốt dịp lễ 30-4 tới đây, chính quyền TP sẽ huy động hơn 300 người làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra. 

Với hiện tượng các nhà nghỉ ở Vũng Tàu "ghim phòng, đẩy giá", bà Hường cho hay chính quyền sẽ đẩy mạnh kiểm tra, có giải pháp mới để "bắt tận tay" và xử phạt mạnh với những người vi phạm quy định.

Đà Lạt: chấn chỉnh kinh doanh

Dịp lễ 30-4, 1-5 tới đây, nhiều vấn đề nhức nhối tại Đà Lạt như tăng giá phòng, chèo kéo khách tại các điểm tham quan... đã được lên kế hoạch chấn chỉnh. 

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, các khu du lịch đợt này chủ yếu tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách.

Đợt lễ năm nay đến Đà Lạt, du khách vẫn có thể trải nghiệm lại những cánh đồng hoa ngũ sắc, oải hương, hướng dương... 

Khu du lịch Thung lũng tình yêu và Đồi mộng mơ ngoài những chương trình nghệ thuật với nhạc cụ mộc, cổ điển, vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, một số gói khuyến mãi cũng sẽ được tung ra để hút khách tham gia dịch vụ ẩm thực.

Đại diện khu du lịch Datanla cho biết dịp này giữ nguyên giá vé tham quan, tham gia trò chơi như leo thác, máng trượt... 

Đặc biệt, dịp lễ năm nay ngành du lịch Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh du lịch canh nông. "Sẽ có 22 điểm du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh" - ông Hoàng Ngọc Huy, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết.

Ông Lê Anh Kiệt - trưởng Phòng văn hóa thông tin TP Đà Lạt - cho hay đã gửi thư mời cho khoảng 500 đơn vị kinh doanh ở chợ đêm Đà Lạt để phổ biến lại các quy định, yêu cầu niêm yết giá và cam kết không để xảy ra tình trạng tăng giá phòng vô tội vạ, chèo kéo du khách, đặc biệt là xô xát, đánh nhau.

TP Đà Lạt cũng cam kết sẽ tung 100% lực lượng và có bổ sung nhân lực của tỉnh Lâm Đồng để điều tiết giao thông, giảm ùn tắc. Ở đèo Prenn, đèo Mimosa sẽ có xe cứu hộ để xử lý nếu xảy ra sự cố về giao thông.

Phú Quốc: hết phòng

Hiện hầu hết nhà nghỉ, khách sạn, resort ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã tuyên bố hết phòng. Ngày 22-4, ông Phạm Văn Nghiệp - phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết lượng du khách nghỉ lễ 30-4 năm nay tăng khá cao. 11.000 phòng lưu trú trên đảo đã chật kín. 

Lượng du khách đăng ký đặt vé tới đảo Phú Quốc bằng cả đường hàng không, đường biển ước tăng khoảng 40%. Ước tính chỉ riêng dịp lễ năm nay, "đảo ngọc" sẽ đón khoảng 60.000 du khách.

Tại An Thới, nếu đi cáp treo vượt biển dài nhất thế giới 8km ra đảo Hòn Thơm, người dân Kiên Giang nên mang theo chứng minh nhân dân để được giảm 100.000 đồng/người.

Bên cạnh các tour tham quan trang trại nuôi ong rừng rồi tự mình lấy mật ong với mức giá bình quân 700.000 đồng/lít, du khách tới Phú Quốc có thể thuê thuyền khá tiện nghi với giá khoảng 3 triệu đồng cho một nhóm 7-8 người ra biển câu cá, lặn ngắm san hô. 

Nếu chi thêm 600.000 đồng/người, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác đi bộ dưới đáy biển khá mới mẻ.

Nha Trang: tăng chương trình nghệ thuật, trưng bày

chơi lễ 30/4

Múa Chăm ở Tháp Bà Ponagar, Nha Trang - Ảnh: CHÂU ANH

Nhiều điểm du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã chuẩn bị nhiều hoạt động để chào đón du khách.

Bên cạnh các khu vui chơi lớn cần đi cáp treo để tới vẫn khá hút khách, Nha Trang còn nhiều chương trình khác, như tại khu du lịch đảo Hoa Lan thuộc vùng đầm Nha Phu (Khánh Hòa) trong dịp lễ sẽ trưng bày các sản vật chính đại diện cho sinh thái Khánh Hòa như: cây dó bầu - loài cung cấp các sản phẩm trầm kỳ nổi tiếng, cây thị Ba Ngòi, các loài mây hèo, các loài lan rừng quý hiếm, loài chà vá chân đen, các loài cọp...

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5, di tích văn hóa Tháp Bà Ponagar sẽ tăng cường nhiều hoạt động văn hóa như múa Chăm, biểu diễn làm gốm nghệ thuật Chăm, dệt thổ cẩm...

NHÓM PHÓNG VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên