22/05/2019 18:22 GMT+7

Các đại gia điện mặt trời chạy đua hưởng giá 9,36 cent/kWh

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Các nhà máy điện mặt trời chạy đua để được hòa lưới trước ngày 30-6, hưởng giá bán 9,36 cent/kWh. Sau thời điểm đó, giá điện sẽ giảm xuống...

Các đại gia điện mặt trời chạy đua hưởng giá  9,36 cent/kWh - Ảnh 1.

Một dự án điện mặt trời tại Tây Ninh vừa được đóng điện hòa lưới - Ảnh: NA

Ba tổ hợp nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3 tại Tây Ninh là một trong những dự án vừa đưa vào đóng điện được vài ngày. 

Đây là dự án được đánh giá có quy mô khủng nhất tại Việt Nam, do Công ty cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, với tổng công suất thiết kế 500MW.

Dự tính khi đi vào vận hành, dự án sẽ mang lại doanh thu khoảng 400.000 USD/ngày, hoạt động trong thời gian 20 năm.

Để đẩy nhanh tiến độ và giảm chi phí, dự án điện mặt trời Euro Plast tại Long An do Công ty cổ phần Nhựa châu Âu làm chủ đầu tư lại thuê công nhân địa phương. 

Theo đại diện nhà máy này, dự án có công suất 50 MW, đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn cuối là hoàn thiện lắp các tấm pin mặt trời và chuẩn bị nghiệm thu. 

Dự kiến sản lượng phát lên lưới là 70-80 triệu kWh/năm, mang về doanh thu cho dự án khoảng 160 tỉ đồng/năm.

Một dự án khác tại Long An là Công ty Điện mặt trời Đức Huệ 1 thuộc Tập đoàn Thành Thành Công cũng vừa đưa vào vận hành thương mại từ ngày 20-4, có công suất 49 MW, với sản lượng điện đạt 72 triệu kWh điện/năm.

Trung tâm điều độ điện quốc gia (A0) cho biết hiện đã đóng điện được 25 nhà máy, công suất 1.406MW. Theo kế hoạch, đến 30-6 sẽ có khoảng 3.000MW, tức là cứ một tuần đóng điện cho 10 nhà máy. 

Theo ông Nguyễn Đức Ninh, phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), kế hoạch về cung cấp tiến độ dự kiến các dự án điện mặt trời đóng điện lần đầu trong tháng 4, 5, 6 là 88 nhà máy điện.

Đây được xem con số kỷ lục trong lịch sử ngành điện về số lượng các nhà máy điện mặt trời đóng mới, hòa lưới lần đầu vì trong 65 năm ngành điện, số lượng nhà máy EVN đưa vào hòa lưới và vận hành là 147 nhà máy điện (công suất trên 30 MW trở lên).

Theo ông Ninh, ngày 23-4 trên hệ thống mới vận hành 4 nhà máy có tổng công suất nhỏ hơn 150 MW, nhưng chỉ gần một tháng sau đã đóng điện cho 27 nhà máy, tăng lên 1.300-1.400 MW.

Ông Vũ Xuân Khu, phó giám đốc A0, cho biết vẫn còn đó những thách thức về chất lượng, sự quá tải... chẳng hạn như ngày 7-5, hệ thống lưới điện vận hành được 630MW thì ở một khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, hệ thống đã giảm xuống chỉ còn hơn 200MW chỉ vì một đám mây bay qua. Vậy là, A0 đã phải huy động nguồn dự phòng để bảo đảm vận hành. 

Việc chạy đua của các nhà máy điện mặt trời là bởi nếu kịp phát điện trước 30-6, các dự án sẽ được hưởng mức giá 9,35 cent/kWh trong vòng 20 năm. Với các dự án vận hành sau thời điểm này, giá điện sẽ giảm xuống dự kiến ở mức 6,67-7,09 cent/kWh tùy từng vùng.


134 hộ dân tại miền Trung - Tây Nguyên được trả tiền bán điện mặt trời 134 hộ dân tại miền Trung - Tây Nguyên được trả tiền bán điện mặt trời

Ngày 19-5, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) cho biết tính đến thời điểm hiện tại đơn vị này đã chi trả hơn 922 triệu đồng cho 134 khách hàng bán điện mặt trời trên mái nhà.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên