01/05/2019 16:45 GMT+7

Các cửa ngõ TP.HCM đông dần cuối kỳ nghỉ lễ

M.HÒA - C.TUẤN - T.DUNG - Đ.PHÚ - M.TRƯỜNG
M.HÒA - C.TUẤN - T.DUNG - Đ.PHÚ - M.TRƯỜNG

TTO - Chiều 1-5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ở các cửa ngõ TP.HCM và các bến phà, nhà ga, người dân trở về thành phố đang đông lên từng giờ.

Các cửa ngõ TP.HCM đông dần cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Xe cộ bắt đầu ùn ứ tại quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại cửa ngõ phía tây, 15h ngày 1-5, hàng ngàn xe máy, ôtô, xe tải... nối đuôi nhau đi từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM. Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Bình Điền (quận Bình Chánh) đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) xe cộ ùn ứ dài hơn 1km.

Có thời điểm, nhiều người dân chạy xe lên cả vỉa hè để băng về phía trước. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường chốt chặn tại các điểm dễ xảy ra ùn tắc để điều tiết giao thông.

Các cửa ngõ TP.HCM đông dần cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đến khoảng 17h30 ngày 1-5, phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu Bình Điền về vòng xoay An Lạc (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) tăng dần. Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau chen chúc, di chuyển chậm chạp, từng chút một. Nhiều xe máy chạy lên lề, một số xe còn đi ngược chiều làm cho giao thông hỗn loạn.

Ở cửa ngõ phía đông, trên xa lộ Hà Nội đoạn cầu Rạch Chiếc nối quận 9 - quận 2, lượng xe cộ cũng bắt đầu đông lên từng giờ.

Trong khi đó, tại phà Cát Lái nối TP.HCM - Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM - cho biết do kỳ lễ kéo dài trong nhiều ngày nên người dân đã trở lại TP sớm hơn.

Các cửa ngõ TP.HCM đông dần cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Xe máy chen chúc qua phà Cát Lái từ phía bờ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai để về TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Thống kê số lượng người dân qua phà từ Đồng Nai về TP.HCM ngày hôm qua 30-4 đạt mức 86.000 lượt, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong hôm nay 1-5, lượng khách qua phà sẽ tăng lên khoảng 90.000 lượt.

Xe máy mua vé qua phà Cát Lái đông nghẹt - Video: TỰ TRUNG

"Chiều nay, nước triều vẫn ở mức cao tạo điều kiện cho phà cập bến nhanh, rút ngắn thời gian chờ đợi", ông Tuấn nói.

Các cửa ngõ TP.HCM đông dần cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5.

Chiều 1-5 người dân tiếp tục đổ về bến phà Cát Lái (Nhơn Trạch - Đồng Nai) - Ảnh TỰ TRUNG

Từ khoảng 16h30, lượng xe đổ từ Long Thành, Đồng Nai về TP.HCM càng lúc càng đông. Tại khu vực trạm thu phí Long Phước xảy ra tình trạng ùn ứ, xe cộ di chuyển chậm. Ôtô xếp hàng qua trạm thu phí kéo dài gần 150m. 

Theo ghi nhận, hiện tại trạm thu phí Long Phước đã di chuyển rào chắn di động, mở thêm 4 làn thu phí để xe cộ từ hướng Long Thành về TP.HCM đi lại nhanh hơn, giảm ùn tắc giao thông.

Các cửa ngõ TP.HCM đông dần cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6.

Trạm thu phí Long Phước mở thêm 4 làn hướng từ Long Thành về TP.HCM để tăng lưu lượng xe qua trạm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại ga Sài Gòn, ông Đỗ Quang Văn - giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) - cho biết khách đi tàu sẽ về TP.HCM đông từ chiều nay đến rạng sáng mai 2-5.

Trong hôm nay, có khoảng 16 đoàn tàu từ Phan Thiết, Quy Nhơn, Nha Trang… chở khoảng 10.000 hành khách trở lại TP.HCM.

* Tuổi Trẻ Online sẽ truyền hình trực tiếp cảnh người dân đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ trong ít phút nữa. Mời bạn đọc đón xem.

Cầu Rạch Miễu lại kẹt xe, vòng xoay Trung Lương ùn ứ

Ùn ứ giao thông khu vực trạm thu phí BOT Rạch Miễu - Video: MẬU TRƯỜNG

Từ khoảng 15h30 ngày 1-5, khi các cửa ngõ miền Tây bắt đầu đông xe do người dân đổ dồn quay lại TP.HCM làm việc, nhiều tuyến đường, cầu đã bị quá tải. Cầu Rạch Miễu, điểm nghẽn về giao thông đầu tiên của người dân Bến Tre, Trà Vinh trên đường quay lại TP.HCM, đã bị kẹt xe từ khoảng 15h.

Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài khoảng 5km từ ngã tư An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre vắt qua cầu Rạch Miễu đến TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trong khi làn xe bốn bánh bị kẹt nghiêm trọng thì làn xe máy cũng đông đúc không kém. Tuy nhiên, xe vẫn có thể di chuyển chậm qua cầu.

Do lượng xe quá đông nên vòng xoay Trung Lương trên quốc lộ 1A, cửa ngõ TP Mỹ Tho luôn trong tình trạng ùn ứ.

hinhanh 3

Dòng xe kéo dài qua cầu Rạch Miễu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

20 người chết do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2 20 người chết do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2

TTO - Ngày 28-4, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 20 người, 18 người bị thương.

M.HÒA - C.TUẤN - T.DUNG - Đ.PHÚ - M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên