10/12/2018 18:53 GMT+7

Các bộ và thống kê 'vênh' số liệu, Chính phủ phải phân xử

N.AN
N.AN

TTO - Nhiều chỉ tiêu thống kê đưa ra nhưng các bộ ngành "thắc mắc" với cơ quan thống kê khiến không ít lần Chính phủ phải đứng ra phân xử, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành phải coi trọng công tác thống kê thực chất, hiệu quả hơn.

Các bộ và thống kê vênh số liệu, Chính phủ phải phân xử - Ảnh 1.

Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018 - Ảnh: LÊ TIÊN

Chiều nay 10-12, Bộ Kế hoạch - đầu tư đã tổ chức Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Phó thủ tướng, hoạt động thống kê có vai trò ngày càng quan trọng, bởi những quyết sách xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều có vai trò lớn của ngành thống kê.

Tuy nhiên, thực hiện chiến lược phát triển thống kê và Luật thống kê năm 2015, trong số 79 chỉ tiêu thống kê giao cho 21 bộ, ngành thì chỉ có 34 chỉ tiêu đầy đủ, trong khi có 29 chỉ tiêu được tổng hợp nhưng chưa đầy đủ và 16 chỉ tiêu chưa thực hiện.

Đáng chú ý, trong 23 bộ ngành trung ương mới có 11 bộ ngành ban hành báo cáo thống kê như các bộ Tài chính, Lao động - thương binh và xã hội, Giáo dục - đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học - công nghệ, Quốc phòng...

"Không biết lãnh đạo các bộ ngành có biết chuyện này không? Luật thống kê ban hành từ năm 2015, vậy thực hiện pháp luật như thế nào? Chưa kể nhiều chỉ tiêu thống kê đưa ra mà các bộ ngành vẫn thắc mắc với ngành thống kê, Chính phủ phải đứng ra phân xử, chỉ đạo các bộ phải làm việc với thống kê để giải quyết", ông Huệ đặt câu hỏi.

Phó thủ tướng cũng băn khoăn về mức độ quan tâm của các bộ ngành đối với công tác thống kê với dẫn chứng thực tế là ngay trong hội nghị ngày, nhiều lãnh đạo bộ nhận giấy mời mà không hồi âm hay cử người đi dự.

Báo cáo trước đó, ông Nguyễn Bích Lâm - tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - cũng chỉ ra nhiều bộ, ngành chưa thu thập, tổng hợp đầy đủ, kịp thời thông tin các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công, tiến độ thực hiện một số hoạt động trong chiến lược phát triển thống kê còn chậm so với kế hoạch.

Hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê còn hạn chế, dẫn đến một số bộ, ngành khi tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu được phân công liên quan đến bộ, ngành khác gặp khó khăn về nguồn thông tin.

Do đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, tránh tình trạng vênh nhau giữa các số liệu.

Năm 2019, các nhiệm vụ ngành thống kê cần thực hiện là tổng điều tra dân số nhà ở, hội nhập ASEAN, khu vực kinh tế chưa quan sát được, các chỉ số liên quan doanh nghiệp...
Thống kê có cơ sở để là Thống kê có cơ sở để là 'hổ kinh tế' chứ không phải 'hổ giấy'

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành thống kê đưa kinh tế ngầm vào GDP và nhấn mạnh tinh thần phát triển thành một con hổ kinh tế chứ không phải hổ giấy.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên