![]() |
| Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Nguyễn Nam |
![]() |
| Anh Hồ Ngọc Khoa nói có công an đánh mình nhưng không rõ ai đánh - Ảnh: Nguyễn Nam |
![]() |
| Rất đông người dân đã đến theo dõi phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Nam |
17g30 chiều 18-8, TAND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thắng (20 tuổi) 2 năm tù, Đinh Văn Mỹ (22 tuổi) 2 năm tù, Đinh Văn Thắng (24 tuổi) 2 năm 3 tháng tù, Phan Đình Tám (SN 10-8-1996) 18 tháng tù, Trần Văn Hòa (SN 6-7-1996) 15 tháng tù, Trần Ngọc Thương (SN 1-1-1997) 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.
Rất đông người dân đã đến tham dự phiên tòa, đứng tràn ra hành lang phòng xử để theo dõi quá trình xét xử. Lực lượng công an cũng được huy động đông đảo để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa.
Theo cáo trạng, đêm 14-11-2013, trong quá trình truy đuổi xe máy vi phạm giao thông tại xã Gia An, một công an (không rõ danh tính) trong tổ tuần tra Công an huyện Tánh Linh đã đánh Hồ Ngọc Khoa khi anh này chở theo 2 bạn gái, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.
Sau khi ông Đinh Văn Lê (người dân địa phương) hô có công an đánh dân, người dân đã bao vây đập phá, đốt xe công an, gây thiệt hại 38,7 triệu đồng.
Ông Nguyễn Như Phước, chủ tọa phiên tòa, phó chánh án TAND huyện Tánh Linh trong quá trình điều hành xét xử đã tập trung vào các tình tiết dẫn đến vụ dân đốt xe công an.
Tại phiên tòa, anh Khoa khai khi bị truy đuổi anh té xuống mương và có công an đánh, tuy nhiên không biết rõ ai đánh. Ông Lê nói có công an đánh dân nên mới hô lên. Các cán bộ công an liên quan đều phủ nhận việc đánh anh Khoa và cho biết chỉ đỡ anh Khoa đứng dậy.
Bị cáo Đinh Văn Thắng khai nhận có hô hào, đập xe máy của công an. Bị cáo Đinh Văn Mỹ chỉ thừa nhận có hô hào và bác cáo buộc tham gia đập xe. Các bị cáo Lê Đức Thắng, Phan Đình Tám, Trần Văn Hòa, Trần Ngọc Thương đều thừa nhận có hô hào, đập xe.
Riêng bị cáo Trần Ngọc Thương khai thêm một người bạn tên Quý kể đã lấy tờ tiền giấy 1.000 đồng châm lửa đốt xe, tuy nhiên lai lịch của Quý thế nào Thương không biết rõ.
Các luật sư Phan Minh (TP.HCM), Lê Quang Y (Đồng Nai), Lê Văn Khánh (Bình Thuận) nêu quan điểm việc công an truy đuổi người dân không đội nón bảo hiểm rồi đánh dân là không cần thiết. Tuy nhiên trong phần luận tội đại diện Viện KSND huyện Tánh Linh không nhắc đến tình tiết vốn là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Hai bị cáo Đinh Văn Mỹ, Đinh Văn Thắng là con trai của ông Đinh Văn Lê (nhân chứng thấy công an đánh dân) bị cáo buộc phạm tội hủy hoại tài sản trong khi chỉ có hô hào, la hét, đập phá cùng nhiều người khác là quá nặng, chỉ cần áp dụng biện pháp giáo dục là đủ. Hơn nữa đối tượng tên Quý đã đốt xe chứ không phải các bị cáo.
Đại diện Viện KSND huyện Tánh Linh giữ nguyên quan điểm buộc tội các bị cáo về tội hủy hoại tài sản. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo mong muốn được HĐXX xử nhẹ tội để trở về hòa nhập cộng đồng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi tuyên án, ông Nguyễn Như Phước cho biết đã áp dụng mức án nhẹ hơn so với tình tiết định khung theo đề nghị của cáo trạng.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận