Phóng to |
|
Hình ảnh do lực lượng đối lập Syria cung cấp về lễ tang của Suleiman Kharma- người bị bên an ninh chính phủ giết trong cuộc bạo động ở Qusayr, tỉnh Homs ngày 23-5-2012 - Ảnh: AFP |
Tuy nhiên, phe đối lập cũng thực hiện những hành vi bạo lực như tra tấn và giết hại binh lính chính phủ.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon nói ít nhất 10.000 người đã bị giết kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào tháng 3-2011.
Trong báo cáo về tình hình Syria từ tháng 3,4 và một phần tháng 5 -2012, Ủy ban điều tra độc lập về vấn đề Syria do Ủy ban nhân quyền LHQ chỉ định đã ghi nhận những vụ tra tấn, tử hình do cả quân đội và lực lượng đối lập Syria tiến hành. Quân đội đã thực hiện thông qua hàng loạt biện pháp quân sự, trong đó có nã pháo hạng nặng vào khu vực dân cư sinh sống.
"Các lực lượng an ninh của chính phủ đã sử dụng sức mạnh chống lại các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Idlib, Homs, Aleppo, Hama, Damascus và Deraa, cùng nhiều làng mạc khác trên khắp đất nước”.
Đến nay, cho dù thỏa thuận ngưng bắn vào tháng 4-2012 đã được ký kết và các thanh sát viên LHQ đã được triển khai đến Syria, thành viên của Ủy ban điều tra độc lập của LHQ về Syria nhận định cuộc xung đột vẫn tiếp diễn với nhiều vũ khí tham gia hơn.
Các nhà điều tra của LHQ cho rằng cuộc xung đột hiện nay ở Syria đang ngày càng được quân sự hóa.
Các lực lượng chính phủ chặn đường đi lối lại vào các ngôi làng, tìm kiếm trong các gia đình để truy lùng thành viên đối lập. Báo cáo cho biết có những nơi cả gia đình đều bị xử tử. Họ cũng thấy có dấu hiệu tra tấn khi giam giữ, kể cả trẻ em cũng là nạn nhân.
Tuy nhiên, lực lượng đối lập cũng bị chỉ trích không kém khi tra tấn và giết binh lính Syria, bắt cóc để đổi tù nhân, và đổi tiền để mua vũ khí.
Chính phủ Syria đến nay không chấp thuận đội điều tra LHQ vào lãnh thổ Syria, do vậy các điều tra viên phải phỏng vấn hơn 200 nhân chứng ở các nước láng giềng.
Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng quốc gia Syria (SNC) – lực lượng đối lập – đã chấp thuận cho thủ lĩnh của lực lượng này là Burhan Ghalioun từ chức. Đây là người đã dẫn dắt phòng trào từ khi tổ chức này thành lập tháng 9-2011. Tuy nhiên, hiện chưa có nhân vật nào thay thế.
SNC – đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ - là liên minh gồm nhiều đảng phái, trong đó có nhiều nhóm đối lập khác nhau. Do đó tìm người giữ ngọn cờ đầu không phải điều dễ dàng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận