Ca tử vong do bệnh dại ở TP.HCM tăng, áp lực phơi nhiễm trong cộng đồng ở mức cao

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại (tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái), cùng đó là áp lực phơi nhiễm trong cộng đồng đang ở mức cao (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước).

Người dân dắt chó đi dạo không đeo rọ mõm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhân Ngày thế giới phòng, chống bệnh dại 28-9, với chủ đề “Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn”, ngày 26-9, Sở Y tế TP.HCM công bố thông tin về tình hình dịch tễ trên địa bàn. 

Đồng thời triển khai chuỗi hoạt động truyền thông, giám sát liên ngành, kêu gọi cộng đồng chung tay đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

Theo số liệu báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn TP.HCM đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại (tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025). Các trường hợp này được ghi nhận tại xã Củ Chi, xã Hòa Hiệp và xã Long Hải.

Trong khi đó áp lực phơi nhiễm trong cộng đồng đang ở mức cao. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận 101.384 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước).

Đáng lưu ý, có 12.560 trường hợp bị tấn công bởi vật nuôi có biểu hiện bất thường như chạy rông, mất tích, bị bệnh hoặc có biểu hiện nghi mắc bệnh dại. Riêng công tác giám sát tại xã Long Hải đã ghi nhận 128 trường hợp người dân khai báo bị chó nghi mắc bệnh dại cắn.

Điểm đáng quan ngại nhất là qua điều tra dịch tễ, 100% các trường hợp tử vong đều không đi tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan, cho rằng vết thương nhẹ hoặc chó nhà nuôi không có nguy cơ. Thậm chí có trường hợp tự tìm đến các phương pháp dân gian (thuốc nam, đắp lá, “lấy nọc”) thay vì đến cơ sở y tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị dự phòng của người dân, tính đến nay toàn TP.HCM đã phát triển mạng lưới 202 điểm tiêm vắc xin phòng dại (trong đó có 53 điểm công lập) và 18 điểm tiêm huyết thanh kháng dại.

Hưởng ứng chiến dịch năm nay, ngành y tế TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ cùng ngành nông nghiệp (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) và chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ nhiều hoạt động.

Điểm nhấn là lễ mít tinh diễn ra lúc 14h ngày 28-9, được kết nối trực tiếp từ đầu cầu thành phố đến các trạm y tế, UBND xã, phường, đặc khu. Sự kiện là dịp để các ban ngành đánh giá lại công tác phối hợp, đẩy mạnh các giải pháp quản lý đàn chó, mèo và giám sát người phơi nhiễm theo hướng tiếp cận Một sức khỏe (One Health).

Song song đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng đẩy mạnh các chiến dịch trên nền tảng số. Nổi bật là chương trình tọa đàm trực tuyến phát sóng lúc 10h ngày 28-9 trên Fanpage và YouTube HCDC với sự tham gia của các chuyên gia y tế và thú y.

Bộ tài liệu truyền thông (bao gồm video, infographic, podcast) cũng được HCDC phát hành trên kho dữ liệu số, nhằm cung cấp công cụ truyền thông trực quan cho mạng lưới y tế cơ sở.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, gần như gây tử vong 100% khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Dù vậy, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân xử trí đúng cách sau khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở và được tiêm vắc xin, huyết thanh kịp thời.

Để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc 4 biện pháp sau:

1. Tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ cho chó, mèo hằng năm.

2. Không thả rông chó, khi đưa chó ra nơi công cộng phải rọ mõm và có người dắt.

3. Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở: cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời.

4. Tuyệt đối không sử dụng thuốc nam, đắp lá, lấy nọc hoặc các phương pháp dân gian, truyền miệng chưa được kiểm chứng để điều trị bệnh dại.

Ca tử vong do bệnh dại ở T.HCM tăng, áp lực phơi nhiễm trong cộng đồng đang ở mức cao  - Ảnh 3.Bé gái 4 tuổi tử vong do bệnh dại sau gần 7 tuần bị thương nghi do chó cắn

Một bé gái 4 tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp tử vong do bệnh dại sau gần 7 tuần kể từ khi xuất hiện vết thương vùng trán nghi do chó cắn. Bệnh nhi không được tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại sau thời điểm nghi phơi nhiễm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất