08/12/2022 11:29 GMT+7

Ca sĩ nhạc phim ‘Reply 1988’ Byun Jin Sub sang Việt Nam biểu diễn

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Nam ca sĩ Byun Jin Sub - người được mệnh danh ‘Mr. Ballad’, ca sĩ sở hữu album triệu bản đầu tiên ở Hàn Quốc, người hát nhạc phim truyền hình quen thuộc với khán giả Việt ‘Reply 1988’ (Lời hồi đáp 1988) - sẽ biểu diễn tại Hà Nội tối 11-12.

Ca sĩ nhạc phim ‘Reply 1988’ Byun Jin Sub sang Việt Nam biểu diễn - Ảnh 1.

Ca sĩ nhạc phim ‘Reply 1988' Byun Jin Sub sẽ biểu diễn tại Hà Nội cuối tuần này - Ảnh: BTC

Byun Jin Sub biểu diễn trong sự kiện Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2022 diễn ra trong hai ngày 10 và 11-12 tại phố Trần Văn Lai (khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Hà Nội) - khu phố tập trung rất nhiều người Hàn. Sự kiện do Hiệp hội Người Hàn tổ chức lần đầu, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày khai mạc 10-12 có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ được giới trẻ Việt Nam yêu thích như Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh, các tiết mục âm nhạc dân gian truyền thống của Hàn Quốc như múa trống Samulnori.

Đặc biệt, ca sĩ Suni Hạ Linh sẽ hát các bài hát K-pop tiếng Hàn. Suni Hạ Linh từng giành ngôi á quân cuộc thi K-pop Star Hunt mùa 2 năm 2012 tại Việt Nam. 

Cô cùng quán quân của cuộc thi Nguyễn Diệu Hương Trang tham gia cuộc thi K-pop Star Hunt ở Hàn Quốc cùng với 14 thí sinh khác từ khắp châu Á.

Đại diện ban tổ chức bày tỏ mong muốn tổ chức lễ hội này thường niên và năm sau sẽ mời các nghệ sĩ Hàn Quốc có thể hát bài hát tiếng Việt bên cạnh ca sĩ Việt có thể hát tiếng Hàn.

Ca sĩ nhạc phim ‘Reply 1988’ Byun Jin Sub sang Việt Nam biểu diễn - Ảnh 2.

Suni Hạ Linh sẽ hát các ca khúc tiếng Hàn tại sự kiện Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2022 - Ảnh: BTC

Chương trình tối 11-12 được mong chờ nhất với các màn trình diễn nhảy cover K-pop và sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ từng thống trị nền âm nhạc Hàn Quốc những năm 1980.

Năm 1988, anh phát hành album đầu tiên của mình mang tên Being Alone, với 1,8 triệu bản được bán ra, trở thành album "triệu bản" đầu tiên tại Hàn Quốc.

Mới đây, anh hát ca khúc trong bộ phim truyền hình quen thuộc với người Việt Nam - Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988).

Ngoài ra, trong hai ngày diễn ra lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ấm thực hấp dẫn của hai nước. Tại đây, ban tổ chức chủ đích giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của người Việt, chứ không chỉ có phở như đa số người Hàn biết về ẩm thực Việt.

Ca sĩ nhạc phim ‘Reply 1988’ Byun Jin Sub sang Việt Nam biểu diễn - Ảnh 3.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình góp mặt trong đêm khai mạc sự kiện Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2022 - Ảnh: BTC

Ban tổ chức cũng chuẩn bị một con đường đèn lồng rực rỡ với những chiếc đèn lồng Hội An và đèn lồng Hàn Quốc cùng hòa trộn, hứa hẹn sẽ là điểm check-in đẹp cho khách tham quan.

"Chúng tôi muốn biến khu vực Mỹ Đình thành điểm du lịch, khi các lễ hội được tổ chức thường xuyên ở đây", bà Chang Eun Sook - chủ tịch Hiệp hội Người Hàn tại Hà Nội - nói.

Được biết, phố Trần Văn Lai không phải phố đi bộ cuối tuần ở Hà Nội, nên để tổ chức được sự kiện này, ban tổ chức đã rất kỳ công theo đuổi việc xin phép chính quyền địa phương suốt 3 tháng, có phương án phân luồng giao thông, bố trí nhà vệ sinh cũng như các phương án đảm bảo an ninh tốt.

Hà Nhật Tiến tái hiện cuộc sống ‘Reply 1988’ trong bộ sưu tập mới Hà Nhật Tiến tái hiện cuộc sống ‘Reply 1988’ trong bộ sưu tập mới

Những thiết kế từ đôi bàn tay tài hoa của Hà Nhật Tiến trong bộ sưu tập 'Reply 1988' gây ấn tượng mạnh mẽ tại Rap - Hiphop Kid Fashion show.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên