Nhiều người tò mò muốn thử cảm giác ra sao nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng vẫn thích cà phê nguyên chất hơn.
"Sáng tạo là vô hạn. Nhưng sáng tạo trong món ăn, thức uống cần giới hạn và cẩn trọng. Dĩ nhiên nếu một tệp khách ưng dùng thì cứ bán", bạn đọc Sao Xẹt nêu ý kiến.
Bạn đọc này cũng cho rằng một dạo ồn ào cà phê muối, cà phê trứng, cà phê nước mắm, cà phê sầu riêng vân vân, mây mây. "Nhưng không bằng cà phê đen, cà phê đá, cà phê sữa, cà phê nâu nóng", bạn đọc Sao Xẹt so sánh.
Còn bạn đọc binh cho rằng "nghe 2 thứ thực phẩm này mà trộn vào nhau thì không biết nó sẽ thành cái gì?".
"Rồi đây sẽ có thêm hương vị gì nữa. Vẫn ủng hộ sáng tạo nhưng cà phê mắm ruốc thấy không ổn", bạn đọc Chánh Đức nhận xét.
Còn theo bạn đọc có địa chỉ email hujd****@gmail.com: "Đâu còn là cà phê nữa. Xin hãy để cà phê là cà phê".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận