19/01/2021 14:36 GMT+7

Cả nước loại bỏ hơn 16.000 ôtô hết 'đát' năm 2020

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, có 16.452 ôtô các loại hết niên hạn sử dụng bị loại bỏ trong năm 2020. Trong đó có 12.436 xe chở hàng và 4.016 ôtô chở người.

Cả nước loại bỏ hơn 16.000 ôtô hết đát năm 2020 - Ảnh 1.

Các loại xe chở người từ 10 chỗ trở lên và xe chở hàng khi hết niên hạn sử dụng đều không được phép lưu thông trên đường. Trong ảnh: Các loại xe đến kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 50-02S - Ảnh: N.ẨN

Năm 2004, Chính phủ ban hành nghị định về niên hạn sử dụng xe ôtô xác định niên hạn sử dụng được tính từ năm sản xuất xe. Trong đó, xe tải có niên hạn sử dụng không quá 25 năm, xe chở người (từ 10 chỗ trở lên) có niên hạn sử dụng không quá 20 năm.

Đến nay cả nước đã loại bỏ 222.891 xe ôtô các loại, trong đó có 170.094 xe chở hàng và 52.797 xe chở người.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tất cả xe hết niên hạn đều được đăng tải công khai (biển số, địa chỉ chủ xe) trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam để phục vụ lực lượng chức năng và người dân tra cứu.

Theo quy định, xe ôtô hết niên hạn sử dụng không được lưu thông trên đường, chủ phương tiện phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số và giấy kiểm định cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, rất ít trường hợp chủ phương tiện chấp hành quy định nộp lại đăng ký, biển số. Các cơ quan chức năng cho biết chỉ có khoảng 10% phương tiện hết niên hạn chấp hành quy định này.

Phần lớn chủ xe bán phế liệu xe hết niên hạn sử dụng và một số ít xe hết niên hạn được bán về vùng sâu, vùng xa.

Đối với xe hết niên hạn sử dụng mà chủ xe cho lưu thông trên đường, cơ quan chức năng sẽ xử phạt chủ xe và tịch thu xe.

Bó tay với xe hết “đát” Bó tay với xe hết “đát”

TTO - Hiện nay cả nước có gần 200.000 xe khách, xe tải đã hết niên hạn sử dụng (xe hết “đát”) nhưng các cơ quan chức năng không có biện pháp thu hồi.


NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên