18/04/2020 09:04 GMT+7

Ca nhiễm hơn 5.000, Singapore đẩy mạnh dập ổ dịch nhập cư

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Với tình hình người lao động nhập cư hiện chiếm đến 60% tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore, đảo quốc này tiếp tục đẩy mạnh dập ổ dịch trong các khu nhà dành cho lao động nhập cư.

Ca nhiễm hơn 5.000, Singapore đẩy mạnh dập ổ dịch nhập cư - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế xét nghiệm cho người nhập cư tại một khu nhà dành cho lao động nhập cư ở Singapore - Ảnh: Reuters

Singapore ngày 17-4 thông báo nước này đang cân nhắc đưa những lao động nhập cư đã khỏi bệnh đến nơi an toàn hơn như tàu du lịch thay vì đưa họ trở về lại các khu ký túc. 

"Các tàu du lịch có nhiều phòng trống và nhà vệ sinh bên trong giúp hạn chế tiếp xúc người với người" - cơ quan du lịch của đảo quốc thông báo. Theo các chuyên gia y tế, khả năng tái mắc COVID-19 là rất thấp.

Singapore đang phải nỗ lực ứng phó với dịch bệnh khi số ca nhiễm tại nước này tăng kỷ lục thêm 728 ca, trong đó hầu hết là người lao động nhập cư, trong ngày 16-4, nâng tổng số ca lên 4.427. Đến sáng nay 18-4, con số này đã lên hơn 5.000.

Dịch bệnh hiện đã xuất hiện tại ít nhất 25 khu nhà dành cho hàng chục ngàn lao động nhập cư, nơi nhiều người phải sống chen chúc và không đảm bảo vệ sinh.

Singapore cho biết đã tăng cường dọn vệ sinh các khu nhà nói trên, cung cấp thức ăn cho các lao động. 

Ngoài ra những người khỏe mạnh sẽ được chuyển đến các khu nhà công, doanh trại quân đội và tàu công nghiệp để giảm bớt số người tập trung, theo Reuters.

Các bệnh viện Singapore đã gửi các đội y tế đến để đẩy mạnh xét nghiệm. "Nếu không chặn dịch tại đây, các bệnh viện sẽ bị quá tải" - giáo sư Dale Fisher, cố vấn cấp cao về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, nhận định. 

Theo ông Fisher, nhiều khả năng đảo quốc này sẽ tiếp tục ghi nhận thêm hàng ngàn ca mới.

Sự bùng phát dịch trở lại tại Singapore kể từ đầu tháng 4-2020 khiến nhiều người hoang mang. Chính quyền nước này ngày 17-4 đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng Thủ tướng Lý Hiển Long sắp tuyên bố "phong tỏa một phần". 

Theo các tin đồn, Singapore sẽ chia cả nước thành bốn khu vực và người dân bị cấm đi khỏi khu vực sinh sống của mình dưới sự giám sát của cảnh sát và quân đội.

Indonesia có nhiều ca nhiễm nhất ASEAN

Quốc gia vạn đảo ngày 17-4 thông báo có thêm 407 ca bệnh mới, nâng tổng số lên 5.923 ca mắc, vượt qua Philippines trở thành nước có số ca bệnh COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á, và tổng cộng 420 ca tử vong.

Trong khi đó, Philippines ghi nhận 218 ca bệnh mới và 25 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 5.878 và 387.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục đe dọa sẽ chỉ thị cảnh sát và quân đội kiểm soát thủ đô Manila nếu người dân không tuân thủ lệnh phong tỏa. "Nó giống như thiết quân luật vậy" - ông nói.

COVID-19: Mỹ hơn 37.000 người chết, ông Trump công bố hỗ trợ nông dân 19 tỉ USD COVID-19: Mỹ hơn 37.000 người chết, ông Trump công bố hỗ trợ nông dân 19 tỉ USD

TTO - Tổng số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua 37.000 ca, tăng thêm hơn 2.500 người trong 24 giờ ở ngày thứ 4 liên tiếp trong khi số ca bệnh tăng thêm hơn 32.000 ca, theo trang worldometers.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Singapore covid-19