28/10/2020 08:46 GMT+7

Cá nhân, tổ chức được vận động, tiếp nhận tiền ủng hộ

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Đó là khẳng định của ông Võ Thành Hưng - vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính - khi trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-10.

Cá nhân, tổ chức được vận động, tiếp nhận tiền ủng hộ - Ảnh 1.

Ông Park Sung Mo (thứ hai từ phải, đại diện Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life VN) trao 200 triệu đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ để ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh: THANH CHIÊU

Ông Hưng cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đang khẩn trương nghiên cứu để sớm hoàn thiện nghị định thay thế nghị định 64 năm 2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân.

Dự thảo nghị định mới sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi người dân trước khi trình Chính phủ trong quý này. Vậy tới đây các tổ chức, cá nhân như ca sĩ Thủy Tiên có thể tiếp nhận tiền ủng hộ để đi cứu trợ đồng bào lũ lụt hay không?

Trả lời câu hỏi này, ông Hưng khẳng định các cá nhân, tổ chức khác có thể tiếp nhận khoản hỗ trợ tự nguyện của nhân dân.

Việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ người dân bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn... kịp thời và hiệu quả, đồng thời khuyến khích tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam, theo ông Hưng, ngoài Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ thì nghị định mới sẽ quy định về nguyên tắc vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn hỗ trợ tự nguyện đối với các cá nhân, tổ chức khác tham gia hoạt động nhân văn này.

Ông Hưng cũng nói thêm: trên thực tế lâu nay các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vẫn vận động, tiếp nhận và phân phối khoản từ thiện, hỗ trợ cho những người khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... gây ra.

Ngoài ra, người nhận hỗ trợ phải công khai minh bạch khoản đóng góp của người quyên góp. Đồng thời người nhận quyên góp khi đi phân phối khoản hỗ trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cần phối hợp với chính quyền địa phương nơi phân phối nguồn hỗ trợ.

Không chỉ mở rộng đối tượng được vận động, tiếp nhận nguồn hỗ trợ tự nguyện, ông Hưng cho biết quy định mới sẽ hướng dẫn nội dung tài trợ là cơ sở hạ tầng như cầu, đường, bệnh viện, trường học... phục vụ nhu cầu lâu dài của người dân chứ không chỉ là nhu yếu phẩm hằng ngày.

Mức hỗ trợ cũng có thể được quy định nhằm đảm bảo hài hòa giữa các đối tượng. Đơn cử mức hỗ trợ về nhà ở cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ cũng có thể ngang bằng với hỗ trợ về nhà cho người có công...

Ông Hưng nhấn mạnh Chính phủ chỉ quy định mức hỗ trợ được các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ thực hiện. Còn với cá nhân, tổ chức khác, Chính phủ sẽ không đưa ra định mức hỗ trợ nhưng có quy định mang tính khuyến nghị.

Bởi quan hệ giữa người quyên góp và người nhận quyên góp là quan hệ dân sự. Đó là khuyến nghị về địa bàn, mức... cho cá nhân, tổ chức khi tài trợ và phân phối các khoản vận động tự nguyện.

Ông Hưng cho biết riêng về việc tài trợ hạ tầng như xây bệnh viện, trường học... thì cá nhân, tổ chức muốn hỗ trợ phải thông qua chính quyền địa phương do việc xây dựng hạ tầng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Trước đây Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 64. Tuy nhiên, Chính phủ thấy cần phải sửa tổng thể hơn nên đã yêu cầu có nghị định thay thế nghị định 64, chứ không phải bây giờ mới đặt ra vấn đề này.

Nhận quyên góp hơn 126 triệu đồng, tặng lại người cùng cảnh ngộ, cứu trợ lũ lụt Nhận quyên góp hơn 126 triệu đồng, tặng lại người cùng cảnh ngộ, cứu trợ lũ lụt

TTO - Sau ca ghép thận, gia đình em L.T.T.T. (19 tuổi, Tiền Giang) có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ hơn 126 triệu đồng từ nhà hảo tâm, nhưng đã quyết định dùng số tiền này cho những người bệnh cùng cảnh ngộ và đồng bào lũ lụt miền Trung.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên