14/02/2014 03:52 GMT+7

Cá mú, cá bớp chết chưa rõ nguyên nhân

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TT - Trong vòng ba ngày từ ngày 9 đến 11-2, tại bốn xã đảo Hòn Tre, Lại Sơn, Nam Du, An Sơn của huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đã có hơn 10.000 con cá mú và hơn 6.000 con cá bớp do người dân nuôi bị chết và mù mắt, thiệt hại ước tính hơn 2,3 tỉ đồng.

Dân Biên Hòa “khóc ròng” vì cá chết hàng loạtCá mú lở loét chết hàng loạt, người nuôi hoang mang

Theo UBND huyện Kiên Hải, vùng biển thuộc địa bàn huyện mấy ngày qua có hiện tượng sinh vật lạ xuất hiện với mật độ dày đặc tại các bè nuôi cá vào khoảng 2g-3g sáng, đến sau 7g thì tự biến mất. Loài sinh vật này có dạng sâu sán, tiết ra nhiều chất nhờn, có khả năng làm cản trở hô hấp và gây mù mắt cá nuôi. Hiện Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã mời Chi cục Thú y, Chi cục Nuôi trồng thủy sản và Trường đại học Cần Thơ lấy mẫu kiểm tra nhưng chưa có kết quả.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên