29/02/2016 14:30 GMT+7

Cà Mau công bố tình trạng thiên tai do hạn hán

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Ngày 29-2, ông Nguyễn Tiến Hải - chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định công bố thiên tai do hạn hán (cấp độ 1) trên địa bàn.

Diện tích lúa tôm của người dân bị thiệt hại do hạn hán và nhiễm mặn - Ảnh: T.Thái

Sau khi công bố thiên tai, ông Hải yêu cầu Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống thiệt hại do hạn hán gây ra…

Theo Sở NN và PTNT Cà Mau, trên địa bàn có trên 49.343 ha lúa bị thiệt hại do hạn hán, trong đó có trên 35.221 ha lúa tôm bị thiệt hại và 12.460 ha lúa đông  xuân bị thiệt hại…

Địa bàn có diện tích lúa bị thiệt hại nhiều là vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau (gồm các huyện Thới Bình, U Minh và Trần Văn Thời).

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên