24/11/2021 10:54 GMT+7

Ca mắc mới COVID-19 tăng chưa từng có ở Hàn Quốc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận 4.116 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 23-11, cao kỷ lục từ trước tới nay.

Ca mắc mới COVID-19 tăng chưa từng có ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo KDCA, số ca mắc COVID-19 trong ngày 23-11 cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc vượt mốc 4.000 ca. Theo KDCA, số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục trong 24 giờ mà nước này ghi nhận gần nhất là ngày 18-11 với 3.292 ca. 

Từ đầu tháng 11 năm nay, Hàn Quốc đã chuyển sang sống chung với dịch, nới lỏng các quy định giãn cách sau khi đạt mục tiêu tiêm chủng vào cuối tháng 10.

Phát biểu tại một cuộc họp chống dịch mới đây, Thủ tướng Kim Boo Kyum cho biết tình hình ở riêng khu vực thủ đô Seoul đã đủ nghiêm trọng để triển khai kế hoạch khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Thủ tướng Kim kêu gọi cơ quan y tế phân loại bệnh nhân dựa trên mức độ nghiêm trọng của triệu chứng và cho những ca bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng tự điều trị ở nhà. Trong tuần trước, chưa tới 20% bệnh nhân COVID-19 tự điều trị tại nhà.

KDCA cho biết kế hoạch khẩn cấp có thể triển khai khi công suất giường bệnh hồi sức tích cực (ICU) trên toàn quốc vượt quá 75% hoặc tùy vào khả năng ứng phó của ngành y.

69% số giường ICU trên toàn quốc và 83% ở thủ đô Seoul hiện đã được lắp đầy. Tính đến khuya 23-11, các bệnh viện đang điều trị cho 586 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Hơn 85% trong số đó là người trên 60 tuổi.

Dù tỉ lệ nhập viện tăng, tỉ lệ tử vong trên tổng số ca bệnh trên phạm vi cả nước vẫn tương đối thấp, ở mức 0,79%.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên ghi nhận ca mắc COVID-19 sau khi dịch bệnh xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019. Từ đó tới nay, nước này đã báo cáo 425.065 ca nhiễm và 3.363 ca tử vong.

Hàn Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho 79,1% trong số 52 triệu dân. Có 4,1% người dân đã tiêm liều bổ sung (liều thứ 3).

Hàn Quốc cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cửa hàng ăn uống Hàn Quốc cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cửa hàng ăn uống

Từ năm 2022, các cửa hàng cafe và nhà hàng tại Hàn Quốc sẽ bị cấm sử dụng các sản phẩm dùng một lần tại cửa hàng để giảm rác thải nhựa đang ngày càng nhiều.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên