02/03/2013 14:36 GMT+7

Cá gần Fukushima có nồng độ phóng xạ cao gấp 5.000 lần

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Một lượng phóng xạ cesium cao kỷ lục vừa được phát hiện trong con cá bắt tại vùng biển gần nhà máy Fukushima 1.

Gjj7Mtnp.jpgPhóng to

Một mẫu cá nhiễm phóng xạ bắt ở gần nhà máy Fukushima hồi tháng 8-2012 - Ảnh: Kyodo

Hãng tin Kyodo ngày 1-3 dẫn tin từ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết lượng phóng xạ cesium phát hiện trong con cá tới 510.000 becquerels/kg - cao gấp 5.100 lần mức giới hạn an toàn thực phẩm của chính phủ quy định. Theo Kyodo, một người ăn con cá này ngay lập tức sẽ nhận liều bức xạ 7,7 millisievert, gấp đôi tỉ lệ bức xạ trung bình mỗi năm đối với cơ thể.

Con cá trên được bắt từ giữa tháng 2 trong vùng vây lưới của TEPCO tại cửa cảng nhà máy. Chiếc lưới này được lắp đặt nhằm ngăn chặn các loài thủy sản ô nhiễm thoát ra ngoài. TEPCO cho biết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát những sinh vật bị nhiễm phóng xạ. Mọi hoạt động đánh bắt gần Fukushima đều bị cấm.

Đây là nồng độ phóng xạ kỷ lục từng được phát hiện trong các cuộc xét nghiệm mẫu thủy sản xung quanh nhà máy Fukushima 1 sau khi xảy ra thảm họa kép hồi tháng 3-2011 đến nay. Kết quả cao nhất trước đó là 254.000 becquerels/kg trong cuộc xét nghiệm một con cá bắt gần nhà máy Fukushima hồi cuối tháng 12-2012.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên