22/07/2014 08:46 GMT+7

Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Ngày 21-7, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu Kiệu (Q.Phú Nhuận) đến đường Út Tịch (Q.Tân Bình, TP.HCM) cá chết nổi trắng mặt kênh.

Dầm mưa vớt cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

QMa7LoZZ.jpgPhóng to
Cá chết trắng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn gần cầu Kiệu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: M.Trường

Nguyên nhân được xác định là do nguồn nước thải bị đọng lại phía cuối kênh, trong khi nước từ sông Sài Gòn dùng để thau rửa dòng kênh vẫn đang bị hạn chế chảy vào kênh để phục vụ công tác chống ngập.

Theo ghi nhận cùng ngày, hai bên bờ kênh cá chết hàng loạt (chủ yếu là cá diêu hồng, rô phi, chép...), nhiều con đã bị thối rữa, bốc mùi hôi thối. Chỉ một đoạn kênh khoảng 10m sát cầu Kiệu, có hàng trăm con cá chết. Dù các công nhân thuộc Công ty TNHH Môi trường đô thị TP chèo ghe đi dọc kênh vớt cá chết liên tục nhưng cá vẫn nổi trắng mặt kênh.

Ông Nguyễn Hữu Long Giao, giám đốc trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM), cho biết đơn vị này đã xả cho nước sông Sài Gòn vào kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để thau rửa nước dơ từ ngày 20-7. Tuy nhiên, đoạn cuối kênh vẫn chưa được thau rửa do nút thắt ngay cầu Kiệu làm giảm hiệu quả việc thau rửa. “Mỗi lần thau rửa phải mất khoảng hai tuần mới làm sạch được nước kênh. Chúng tôi đã dùng máy bơm để bơm nước “chết” phía cuối kênh ra nhằm hạn chế tình trạng cá bị chết” - ông Giao nói.

Cùng ngày, ông Trần Đình Vĩnh, chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn), cho biết đơn vị này đã lấy mẫu nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để kiểm tra.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên