26/03/2022 11:00 GMT+7

C04 chủ trì triệt phá nhiều đường dây ma túy có người nước ngoài tham gia

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tục triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn có người nước ngoài tham gia, điều hành.

C04 chủ trì triệt phá nhiều đường dây ma túy có người nước ngoài tham gia - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen và Huân chương Chiến công hạng nhất cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Ảnh: DANH TRỌNG

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống. Trong những năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ động, nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy.

Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ hơn 290.000 vụ, hơn 460.000 đối tượng, thu giữ hơn 5 tấn thuốc phiện, gần 82 tấn heroin, hơn 81 tấn cần sa, gần 22 tấn ma túy tổng hợp.

Riêng trong năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện hơn 25.000 vụ, bắt giữ hơn 37.000 đối tượng, thu giữ 596kg heroin, 2,6 tấn và 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp…

Trong đó có nhiều chuyên án do C04 chủ trì phối hợp với Công an nhiều địa phương, các lực lượng khác, đánh sập một số đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn, có sự tham gia của đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài để vận chuyển, mua bán, sản xuất chất cấm này.

Đường dây ma túy ‘khủng’ giấu ‘hàng’ trong bao bì lạ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, cục trưởng C04, cho biết thời gian qua dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn rất mới.

Các đường dây tội phạm này thường xuyên thay đổi, chuyển hướng hoạt động và lợi dụng công nghệ để đối phó với sự kiểm soát, phát hiện, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Theo nhận định của lãnh đạo C04, nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và đường hàng không…

Thông tin về một số chuyên án nổi bật, thiếu tướng Viện cho biết mới đây ngày 8-11, C04 chủ trì phối hợp Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Trần Huỳnh Vũ (28 tuổi, quê Đồng Tháp) đang vận chuyển ma túy giao cho Trịnh Thành Danh (20 tuổi, trú tại TP.HCM).

Ban chuyên án thu giữ gần 40kg ma túy, trong đó có 4kg ketamin, 13kg ma túy tổng hợp dạng đá, 20kg ma túy tổng hợp dạng viên, 1.000 gói ma túy, trên bao bì in hình biểu tượng Mercedes.

C04 chủ trì triệt phá nhiều đường dây ma túy có người nước ngoài tham gia - Ảnh 2.

Ma túy trong đường dây Trần Huỳnh Vũ có nhiều loại và được gắn biểu tượng Mercedes - Ảnh: C04 cung cấp

Chuyên án này được triệt phá sau hơn 1 năm lực lượng chức năng kiên trì theo dõi nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Tây Ninh rồi đưa tới TP.HCM tiêu thụ với số lượng lớn, mỗi lần vận chuyển 30 - 40kg ma túy các loại.

Ban chuyên án nhận định đây là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tính chất nghiêm trọng, phức tạp.

Kết quả điều tra xác định Trần Huỳnh Vũ vốn đam mê cờ bạc và thường sang Camphuchia tham gia vào các sòng bài, hoặc đặt cược đá gà tại đây. Do thua bạc, Vũ móc nối với các "ông trùm" tại Campuchia, thiết lập nên đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Trước đó C04 cũng chủ trì triệt phá một đường dây ma túy với thủ đoạn mới rất tinh vi, giấu ma túy trong dạ dày heo, gắn chip định vị để theo dõi.

Thiếu tướng Viện cho biết qua công tác hợp tác quốc tế với Đài Loan (Trung Quốc), C04 nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số kẻ chủ mưu cầm đầu người Việt sống tại Campuchia cấu kết với người tại Việt Nam vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước này về TP.HCM, sau đó mang đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không.

Kết quả xác minh cho thấy đây là tổ chức tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do một số người Đài Loan (Trung Quốc) hiện sống tại TP.HCM điều hành nhận và tiêu thụ.

C04 chủ trì triệt phá nhiều đường dây ma túy có người nước ngoài tham gia - Ảnh 3.

Ban chuyên án phát hiện số lượng lớn ma túy được giấu trong dạ dày heo - Ảnh: C04 cung cấp

Mở đầu chuyên án, tại TP.HCM, ban chuyên án bắt giữ 2 người có quốc tịch Đài Loan được một người tên Huang Yen Sheng, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) thuê vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Tiếp tục đấu tranh, cảnh sát còn phát hiện những người này cất giấu một lượng lớn chất ma túy trong các mô tơ điện, đang gửi ở công ty vận chuyển để đưa ra Hà Nội.

Một mũi trinh sát khác của ban chuyên án đã cùng lúc khám xét kho xưởng tại thôn Xuyên Lâm, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội do Huang Yen Sheng thuê để làm kho đông lạnh, cất giấu ma túy lẫn với thịt lợn, nội tạng để xuất khẩu sang Trung Quốc tiêu thụ.

C04 đã tiến hành khám xét kho hàng thu giữ 900 dạ dày heo được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày heo chứa khoảng 100g ketamin. Tổng số ma túy ketamin thu giữ được tại kho hàng là 90 kg.

Bên trong các máy mô tơ điện cũng được các đối tượng cất giấu 30 kg ketamin, cảnh sát đã thu giữ 150 kg ketamin trong năm máy.

Đáng chú ý, Huang Yen Sheng còn sử dụng các bộ định vị để gắn vào ô tô vận chuyển ma túy với mục đích theo dõi tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm điều hành đường dây này là chia nhỏ ma túy, nhét vào dạ dày heo, cấp đông rồi trà trộn, giấu cùng với thịt heo không có ma túy, sau đó gắn thiết bị định vị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

C04 đã bắt giữ một số nghi phạm, thu giữ 270 kg ketamin, điều tra xác định đường dây này đã vận chuyển ma túy cùng với số lượng bị thu giữ là 540 kg ma túy tổng hợp.

Lãnh đạo C04 cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với Cảnh sát Trung Quốc, Campuchia xác minh, lập chuyên án đấu tranh chung để xác định những người cầm đầu có quốc tịch các nước này nhằm bóc gỡ toàn bộ tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Đối với những nghi phạm đang ở các các nước châu Âu (Hà Lan, Đức…), thông qua kênh hợp tác quốc tế Interpol, C04 sẽ trao đổi thông tin, phối hợp, xác minh làm rõ để ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không.

Theo cục trưởng C04, những chuyên án trên nằm trong hàng loạt chuyên án do đơn vị chủ trì, phối hợp nhiều lực lượng đấu tranh, triệt phá. Điều đó cho thấy, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến khó lường, tạo ra nhiều nguồn cung cấp ma túy để tiêu thụ trong nước hoặc vận chuyển sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Cục trưởng C04: ‘Kiên quyết không để Việt Nam thành nơi trung chuyển ma túy’ Cục trưởng C04: ‘Kiên quyết không để Việt Nam thành nơi trung chuyển ma túy’

TTO - Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lường trước tình hình phức tạp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, đặc biệt trên các tuyến biên giới để chặn nguồn ma túy đi vào nước ta.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên