13/01/2026 16:28 GMT+7

Búp bê Barbie phiên bản tự kỷ

Thương hiệu đồ chơi Mattel cho biết đây là bước tiến mới nhất của hãng trong nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập. Mẫu Barbie này được tạo ra với mong muốn giúp nhiều trẻ em hơn được nhìn thấy chính mình trong nàng búp bê mà các em yêu quý.

Búp bê Barbie phiên bản tự kỷ - Ảnh 1.

Mattel hy vọng mẫu búp bê mới sẽ giúp nâng cao nhận thức về tự kỷ - Ảnh: Axios

Theo The Guardian, Mattel vừa chính thức ra mắt búp bê Barbie tự kỷ, chỉ sáu tháng sau khi hãng giới thiệu dòng búp bê Barbie mắc tiểu đường type 1.

Barbie tiếp tục là biểu tượng của vẻ đẹp đa dạng

Tự kỷ là một dạng đa dạng thần kinh, ảnh hưởng đến cách con người cảm nhận, xử lý thông tin và tương tác với xã hội. Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính cứ hơn 100 trẻ thì có hơn một trẻ nằm trong phổ tự kỷ.

Búp bê Barbie tự kỷ được phát triển với sự hợp tác của tổ chức Autistic Self Advocacy Network (Mỹ), nhằm tái hiện cách mà trẻ em tự kỷ tiếp nhận và giao tiếp với thế giới.

Barbie - Ảnh 2.

Mẫu Barbie tự kỷ vừa được Mattel cho ra mắt - Ảnh: Mattel

Đôi mắt của búp bê hơi lệch sang một bên, phản ánh việc một số người tự kỷ thường tránh giao tiếp bằng mắt trực diện.

Khuỷu tay và cổ tay có thể uốn cong linh hoạt, cho phép thực hiện những chuyển động lặp đi lặp lại như “stimming” (hành vi tự kích thích) hay vẫy tay. Đây là những hành vi giúp một số người tự kỷ điều hòa cảm giác hoặc thể hiện sự hào hứng.

Trên tay nàng Barbie là một chiếc fidget spinner (con quay giảm căng thẳng) có màu hồng đặc trưng. Cô đội tai nghe chống ồn để hạn chế quá tải giác quan và mang theo một chiếc máy tính bảng với các nút giao tiếp bổ trợ bằng ký hiệu, hỗ trợ việc giao tiếp hằng ngày. Barbie còn đi một đôi giày tím đế bằng, giúp giữ thăng bằng và dễ dàng di chuyển.

Dù búp bê Barbie được ra mắt lần đầu từ năm 1959, nhưng đến năm 2019 Mattel mới giới thiệu những búp bê có khiếm khuyết.

Từ đó đến nay đã có Barbie khiếm thị, Barbie sử dụng xe lăn, Barbie mắc hội chứng Down, có tay chân giả, bị bạch biến hoặc đeo máy trợ thính. Dòng búp bê Ken cũng có các phiên bản tương tự, bao gồm Ken có chân giả, Ken dùng xe lăn kèm đường dốc và Ken đeo máy trợ thính.

Giám đốc toàn cầu mảng búp bê của Mattel, bà Jamie Cygielman, cho biết đây là một nỗ lực trong cam kết lâu dài của hãng về sự đại diện và hòa nhập.

"Barbie luôn nỗ lực phản ánh thế giới mà trẻ em nhìn thấy và những khả năng mà các em mơ ước. Chúng tôi tự hào giới thiệu Barbie tự kỷ đầu tiên như một phần của hành trình đó”, bà nói.

Bà Cygielman cho biết thêm: “Chúng tôi đã làm việc cùng với cộng đồng người tự kỷ trong suốt quá trình thiết kế, luôn ghi nhớ rằng tự kỷ được trải nghiệm theo nhiều cách khác nhau và không phải lúc nào cũng dễ nhận ra".

Thông qua việc hợp tác với những tiếng nói có uy tín trong cộng đồng, Mattel hy vọng rằng Barbie sẽ tiếp tục lan tỏa những câu chuyện chân thực và đa dạng hơn.

Barbie - Ảnh 3.

Mattel luôn nhấn mạnh thông điệp về sự đa dạng đi kèm với hình tượng nàng Barbie - Ảnh: Mattel

Là người tự kỷ là hoàn toàn ổn

Jolanta Lasota, Giám đốc điều hành tổ chức Ambitious about Autism, chia sẻ: “Xét về lý thuyết, bất kỳ búp bê Barbie nào cũng có thể được xem là tự kỷ, bởi tự kỷ không bị giới hạn trong một khuôn mẫu hay diện mạo nhất định.

Tuy vậy, sức mạnh của sự đại diện là vô cùng lớn, và chúng tôi hy vọng rằng nhiều trẻ em tự kỷ sẽ cảm thấy tự hào khi nhận ra một phần trải nghiệm của chính mình được phản chiếu trong hình hài Barbie mới này".

Bà cho biết thêm một số trẻ tự kỷ còn e ngại khi sử dụng các công cụ hỗ trợ như tai nghe chống ồn hay đồ chơi stimming tại trường vì sợ bị chú ý, do đó việc bình thường hóa những điều này thông qua Barbie là vô cùng đáng khích lệ.

Ellie Middleton, nhà sáng lập một cộng đồng trực tuyến dành cho người đa dạng thần kinh (neurodivergent), hy vọng dòng búp bê này sẽ giúp xóa bỏ những quan niệm sai lầm về tự kỷ.

“Barbie cho các bé gái thấy rằng việc là người tự kỷ là hoàn toàn ổn, việc khác biệt là hoàn toàn ổn, và việc tự hào về sự khác biệt ấy cũng hoàn toàn ổn", Middleton nói.

Mattel lần đầu cho ra mắt búp bê Barbie tự kỷ - Ảnh 4.Không cần phải giống ai để được yêu thương hay được xem là đẹp

Barbie từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp đa dạng và bình đẳng. Việc Mattel tạo ra các phiên bản mô phỏng những người nổi tiếng thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất