
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Theo viện kiểm sát, có đủ căn cứ xác định từ khoảng tháng 3-2022 đến tháng 1-2024, ông Lê Tấn Hòa (chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco), các nhân viên Công ty Saigon Transco và đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỉ đồng, hưởng lợi 4,7 tỉ đồng.
Đối với 10 bị cáo thuộc nhóm các bị cáo Công ty Saigon Transco, viện kiểm sát đánh giá ông Lê Tấn Hòa là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thuộc công ty thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể để thực hiện hành vi buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập - tái xuất. Các bị cáo khác tham gia buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức.
Đối với nhóm bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu (gồm 31 bị cáo), các bị cáo thuộc nhóm này được giao nhiệm vụ giữ lại phần dầu mua được (theo yêu cầu của nhân viên giao nhận), rồi bơm số dầu mua được này vào khoang bí mật để qua mặt cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra và chở dầu về tập kết tại kho 30 Đào Trí để tiêu thụ nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.
Đối với nhóm các công ty đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.
Đối với nhóm bị cáo là công chức hải quan, để Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện trót lọt, nhằm mục đích trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, tạo điều kiện cho việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, để công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất.
Kết quả điều tra xác định Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho nhóm các cá nhân là công chức hải quan của Đội nghiệp vụ SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ tổng số tiền là 953 triệu đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân.
Theo viện kiểm sát, 53 bị cáo trong vụ án, có những bị cáo ở những thời điểm khác trong quá trình điều tra, thời điểm thẩm vấn còn chưa nhận tội, hoặc chưa nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên kết thúc phần thẩm vấn trực tiếp tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, xác định hành vi cụ thể của mình mà cáo trạng nêu là đúng, thể hiện thái độ ăn năn hối cải.
Một số bị cáo được tặng bằng khen, giấy khen trong công tác, nhân thân tốt, đã tự nguyện nộp một phần tiền mà mình hưởng lợi bất chính nhằm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, gia đình có công với cách mạng...
Viện kiểm sát đề nghị:
- Lê Tấn Hòa từ 13-14 năm tù.
- Nguyễn Quốc Dũng từ 14-15 năm tù.
- Nguyễn Thị Trình từ 8-9 năm tù.
- Lê Văn Phước từ 12-13 năm tù.
- Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Huy Phương, Võ Đình Khoa từ 10-11 năm tù.
- Lê Minh Thuận, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa, Lê Khải Hoàn, từ 9-10 năm tù.
- Lê Nhật Tân, Trần Minh Hiếu từ 8-9 năm tù.
- Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hải Âu, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Văn Cường, Bùi Thanh Bình từ 9-10 năm tù.
- Bùi Minh Tâm, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Quốc Việt, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Thum từ 8-9 năm tù.
- Dương Tấn Phi, Nguyễn Ngọc Tâm, Hoàng Thanh Lâm từ 7-8 năm tù.
- Bùi Minh Sỷ, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Quý Qui, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Thái Thanh Trúc, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Thanh Tú từ 6-7 năm tù.
- Kiều Quốc Nghị, Vũ Tiến Thành từ 5-6 năm tù.
- Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm từ 4-5 năm tù.
- Nguyễn Hồng Khang, Nguyễn Trường Khánh từ 3-4 năm tù.
- Lê Văn Tư: 2-3 năm tù cho hưởng án treo.
* Nhóm cựu cán bộ hải quan:
- Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Bùi Huỳnh Bá Phước từ 8-9 năm tù;
- Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân từ 7-8 năm tù;
- Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà từ 7-8 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận