06/08/2014 09:12 GMT+7

Buộc VMC bồi thường gần 450 triệu đồng cho dân

T.HẰNG
T.HẰNG

TT - Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long phải bồi thường cho bốn hộ dân tổng số tiền gần 450 triệu đồng.

Ngày 5-8, Hội đồng xét xử (TAND TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã mở phiên tòa sơ thẩm và buộc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Vĩnh Long (Công ty VMC, tỉnh Vĩnh Long) bồi thường thiệt hại cho bốn hộ dân tổng số tiền gần 450 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty VMC phải bồi thường gần 250 triệu đồng cho ông Đặng Văn Sơn,101 triệu đồng cho ông Đỗ Thanh Hoàng, hơn 48 triệu đồng hộ ông Phạm Thái Bình và bà Phạm Thị Sáu là hơn 42 triệu đồng.

Trước đó, lúc 21g ngày 29-10-2012, tại ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ sạt lở đất làm chìm 23 bè cá và vỡ bốn hầm nuôi cá.

Tổng số tài sản thiệt hại theo ước tính của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Long là gần 4 tỉ đồng. Trong đó có hai bè cá của ông Sơn và bốn hầm nuôi cá của ông Hoàng, ông Bình và bà Sáu. Vào thời điểm sạt lở, Công ty VMC đang thuê hai đơn vị khác gia công khai thác cát cho mình.

T.HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên