24/10/2013 18:15 GMT+7

Buộc VKS tăng tiền bồi thường cho người oan sai

 ĐAN CHI
 ĐAN CHI

TTO - Bị giam oan 170 ngày, bà Đỗ Thị Lộc (ngụ quận 1, TP.HCM) lại mất hơn 7 năm trời vác đơn đến Tòa kiện đòi cơ quan tố tụng phải tăng tiền bồi thường oan sai cho mình.

ZRPeQyNa.jpgPhóng to
Bà Đỗ Thị Lộc sau phiên xử phúc thẩm ngày 24-10 - Ảnh: Đan Chi

Ngày 24-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của bà Đỗ Thị Lộc (59 tuổi, ngụ Quận 1 TP.HCM), sửa án sơ thẩm tuyên buộc VKSND quận 1 (VKS) phải bồi thường thêm cho bà Lộc hơn 28 triệu đồng.

Theo Tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm trước đó của TAND TP.HCM chỉ tuyên bà Lộc được nhận bồi thường thêm 14,8 triệu đồng cho bà (ngoài số tiền hơn 8 triệu bà đã nhận) là chưa chính xác. Tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, tăng số tiền mà bà Lộc được nhận bồi thường thêm lên hơn 28 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-6-1992, bà Đỗ Thị Lộc bị Công an Quận 1 TP.HCM khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN” và bị bắt tạm giam từ 15-7-1992. Sau quá trình điều tra, ngày 28-9-1992, Viện KSND Quận 1 ra quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam đối với bà. Ngày 31-12-1992, Viện KSND Quận 1 quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với bà Lộc do hành vi của bà không cấu thành tội lừa đảo. Tổng cộng bà Lộc bị giam oan 170 ngày.

Năm 2006, bà Lộc làm đơn khởi kiện đòi Viện KSND Quận 1 phải bồi thường oan sai do đã khởi tố, bắt giam oan đối với bà tổng cộng hơn 155 triệu đồng (bao gồm các khoản thiệt hại tinh thần, chi phí chữa trị phục hồi sức khỏe, cấp dưỡng, thu thập thực tế bị mất..). Khi xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất, tòa chỉ buộc Viện KSND Quận 1 bồi thường cho bà Lộc hơn 8 triệu đồng.

Sau khi bản án có hiệu lực, Viện KSND Quận đã tổ chức xin lỗi công khai bà Lộc tại địa phương, bà Lộc cũng đã nhận khoản tiền bồi thường 8,4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó bà Lộc tiếp tục khiếu nại cho rằng khoản tiền bồi thường trên chưa tương xứng.

Năm 2011, TAND Tối cao xử giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trên để xét xử lại vì cách tính ngày bị oan sai, tiền bồi thường cho bà Lộc chưa đúng. Tháng 7-2013, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 2, tuyên buộc Viện KSND Q.1 bồi thường cho bà Lộc thêm 14,8 triệu đồng nữa (ngoài 8,4 triệu đồng bà đã nhận).

Không đồng ý với phán quyết này, bà Lộc tiếp tục kháng cáo và lần này Tòa phúc thẩm TAND Tối cao ra phán quyết tăng số tiền bồi thường mà bà Lộc được nhận thêm là hơn 28 triệu đồng.

 ĐAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên