Báo cáo tổng kết do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát trình bày nêu rõ: sau ba năm thực hiện tại 11 xã chỉ đạo điểm, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả khả quan. Cơ sở hạ tầng tại các xã điểm được cải tạo với khoảng 80% đường nông thôn làm mới; về thủy lợi, đã có hơn 100 công trình thủy lợi được nâng cấp; tỉ lệ hộ dùng điện được nâng lên 99%... Tổng số vốn đã huy động cho triển khai chương trình của 11 xã được khoảng 2.523 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 31%. Quá trình triển khai, người dân các xã tự đóng góp tiền, công sức, đất, vật liệu... để xây dựng các công trình công cộng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo ra sự phát triển, thay đổi căn bản, rút ngắn khoảng cách phát triển thành thị, nông thôn. Về cơ bản, chương trình đạt được mục tiêu do Ban Bí thư đề ra, hình thành bước đầu mô hình nông thôn mới. Tuy nhiên, một số nội dung trong chương trình triển khai còn chậm, việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân địa phương tham gia còn chưa được quy chế hóa. Qua thí điểm, các địa phương cần rút kinh nghiệm về phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách và khảo nghiệm bộ tiêu chí nông thôn mới để triển khai ra diện rộng khi được yêu cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận