
Đội hình các binh sĩ tốt nghiệp Trường Biệt kích Lục quân Mỹ ở Georgia - Ảnh: AP
Theo báo Guardian ngày 18-6, đợt bùng phát xảy ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chấm dứt quy định bắt buộc tiêm vắc xin cúm đối với quân đội, với lý do cần bảo đảm quyền tự chủ về cơ thể cho quân nhân.
Phát biểu trong một video đăng trên mạng xã hội hồi tháng 4, Bộ trưởng Hegseth cho biết: "Chúng ta đang tận dụng thời điểm này để loại bỏ những quy định bắt buộc quá mức và phi lý, vốn chỉ làm suy yếu năng lực tác chiến của quân đội".
"Trong trường hợp này, điều đó bao gồm cả việc tiêm vắc xin cúm đại trà và quy định đi kèm. Cơ thể, đức tin và niềm tin của các bạn không phải là thứ có thể đem ra thương lượng", ông nói thêm.
Tờ New York Times và Đài ABC News đưa tin hiện ít nhất 159 tân binh đã mắc bệnh. Sau khi ông Hegseth chuyển tiêm phòng cúm sang hình thức tự nguyện, chỉ khoảng 40% tân binh chọn tiêm vắc xin, theo thông tin các quan chức không quân cung cấp cho New York Times.
Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 46% người trưởng thành tại Mỹ đã tiêm phòng cúm trong mùa cúm 2025-2026.
Căn cứ Lackland nằm trong khu vực căn cứ liên hợp San Antonio, bang Texas - nơi có khoảng 70.000 quân nhân và nhân sự. Nơi này còn được gọi là "Thành phố quân sự".
Các tân binh tại Lackland sinh hoạt tập trung, ăn uống cùng nhau và ngủ tại ký túc xá. Đây là môi trường được đánh giá dễ xảy ra các đợt lây lan bệnh truyền qua đường hô hấp.
Hiện chưa rõ cái chết gần đây của một học viên quân sự tên Keon McDaniel có liên quan đến đợt bùng phát hay không. Tân binh này qua đời hôm 16-6 sau khi gặp một "tình huống y tế khẩn cấp". Nguyên nhân đang được điều tra, theo thông cáo của Không quân Mỹ.
Theo New York Times, các quan chức không quân cho biết những tân binh tại Lackland sau đó đã được yêu cầu tiêm vắc xin cúm như một phần trong nỗ lực kiểm soát dịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận