06/01/2021 14:35 GMT+7

Bùng nổ 'cơn sốt' đầu tư chứng khoán, số tài khoản mở mới tăng kỷ lục 20 năm

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Chỉ trong năm 2020, nhà đầu tư trong nước đã mở tới 393.659 tài khoản giao dịch chứng khoán, lập kỷ lục trong hơn 20 năm qua.

Bùng nổ cơn sốt đầu tư chứng khoán, số tài khoản mở mới tăng kỷ lục 20 năm - Ảnh 1.

Số lượng mở mới tài khoản chứng khoán trong năm 2020 tăng kỉ lục - Ảnh: BÔNG MAI

Theo số liệu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố, tính đến cuối năm 2020, có hơn 2,77 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Riêng số tài khoản trong nước chiếm gần 99%, với 2,74 triệu tài khoản (2,8% dân số Việt Nam), bao gồm 2,73 triệu tài khoản của nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài giữ hơn 35.000 tài khoản.

Chỉ trong tháng 12 đã có đến 63.243 tài khoản trong nước được mở mới, tăng 53% so với tháng trước và cao nhất từ trước đến nay.

Không những vậy, lũy kế cả năm 2020 có tới 393.659 tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước được mở mới, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 392.527 tài khoản (99,7%), còn lại là nhà đầu tư tổ chức.

Đây cũng là số lượng tài khoản lớn nhất được nhà đầu tư cá nhân trong nước mở chỉ trong một năm, cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Năm 2020, nhà đầu tư ngoại mở mới 2.856 tài khoản.

Bùng nổ cơn sốt đầu tư chứng khoán, số tài khoản mở mới tăng kỷ lục 20 năm - Ảnh 2.

Trong năm 2020 đầy biến động do dịch COVID-19, nhà đầu tư trong nước trở thành "tấm khiên" vững chắc che chở, liên tục đổ tiền vào giao dịch, đối đầu với xu hướng bán ròng của khối ngoại, đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục và tăng trưởng ngoạn mục, giúp chỉ số VN-Index tăng 14,9% so với đầu năm và tăng 67% so với thời điểm đáy.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, năm 2020 doanh nghiệp đã huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 384.000 tỉ đồng, tăng 20% so với năm trước. Quy mô vốn hóa của thị trường cổ phiếu đã đạt 84,3% GDP.

Bước vào năm 2021, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục phát triển vai trò chủ lực, góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt đi lên, thanh khoản liên tục đạt 18.000 - 19.000 tỉ đồng/phiên.

Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" do Thủ tướng ký duyệt, đặt mục tiêu đạt số lượng nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán ở mức 5% dân số vào năm 2025.

Chứng khoán Việt bùng nổ, lập kỷ lục thanh khoản trong 20 năm Chứng khoán Việt bùng nổ, lập kỷ lục thanh khoản trong 20 năm

TTO - Chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021, thanh khoản thị trường chứng khoán liên tục tăng bùng nổ. Phiên 5-1 có đến 19.295 tỉ đồng đổ vào giao dịch, trong đó hơn 18.000 tỉ đồng giao dịch khớp lệnh, kỷ lục trong vòng 20 năm nay.


BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên