27/12/2022 18:16 GMT+7

Bùng binh cây liễu sắp làm xong

LƯU DUYÊN
LƯU DUYÊN

Dự án khôi phục giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (bùng binh cây liễu) được khởi công ngày 10-12 và sau hơn 20 ngày thi công, công trình đã dần hình thành và sẽ chính thức ra mắt người dân thành phố trước Tết dương lịch.

Bùng binh cây liễu sắp làm xong - Ảnh 1.

Bùng binh cây liễu tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi cơ bản gần như hoàn thành - Ảnh: LƯU DUYÊN

Phần bó vỉa đã được làm mới toàn bộ bằng đá granite xám, xếp lên nền hiện trạng tạo thành vòng xoay hình tròn.

Các trụ đá ngăn xe đã được hạ xuống để xe cộ qua lại. Di dời các khối đá tạo thành các bậc thềm xung quanh vòng xoay.

Phần diện tích giữa bó vỉa và đài phun nước hiện hữu đã được phủ kín bằng nhiều loại hoa và cây xanh, có thể thay đổi cách trang trí màu sắc hoa phù hợp khi có các sự kiện ngày lễ.

Bùng binh cây liễu sắp làm xong - Ảnh 2.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, kết cấu mặt đường hiện hữu tại giao lộ này đủ đáp ứng các loại xe qua lại mà không ảnh hưởng đến tuyến metro số 1 - Ảnh: LƯU DUYÊN

Trước đó, ngày 24-11, UBND TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (còn được gọi là bùng binh cây liễu), quận 1.

Sau khi hoàn thành các hạng mục cuối cùng, giao thông tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi và khu vực công trường Quách Thị Trang (vòng xoay trước chợ Bến Thành) được tổ chức lại, cụ thể như:

Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi: Tổ chức lưu thông theo dạng vòng xuyến và có bố trí đèn tín hiệu giao thông.

Bùng binh cây liễu sắp làm xong - Ảnh 3.

Sẽ sớm phân luồng, tổ chức lại giao thông khu vực trước chợ Bến Thành sau khi khu vực metro số 1 dỡ rào chắn, tái lập mặt bằng - Ảnh: LƯU DUYÊN

Tại khu vực Công trường Quách Thị Trang: Tổ chức lưu thông dạng nút giao ngã tư (gồm hai trục đường nối Trần Hưng Đạo - Lê Lợi và đường nối Phạm Hồng Thái - Hàm Nghi) kết hợp bố trí đèn tín hiệu giao thông.

Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến Công trường Quách Thị Trang):

- Cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ.

- Phần đường chỉnh (giữa hai dải phân cách bên): Dành riêng cho ô tô lưu thông, cấm dừng và đậu xe.

- Phần đường hỗn hợp (giữa dải phân cách bên và vỉa hè): Tổ chức cho các loại xe lưu thông một chiều trên mỗi nhánh đường, cấm đậu xe.

Đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Thị Nghĩa) và đường Yersin (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão): Tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe, cấm đậu xe.

Phương án khôi phục vòng xoay tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi được đưa ra sau khi ga ngầm Nhà hát thành phố cơ bản hoàn tất và hoàn trả mặt bằng.

Việc thiết kế lại nút giao nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, phát triển hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại tại khu vực sầm uất bậc nhất TP.HCM.

TP.HCM khôi phục bùng binh cây liễu trước Tết dương lịch TP.HCM khôi phục bùng binh cây liễu trước Tết dương lịch

TTO - Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về kế hoạch thực hiện chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (còn được gọi là bùng binh cây liễu), quận 1.

LƯU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên