Tag: bùn

Cầu thủ dùng tay lấp bùn đá phạt đền trên 'sân ruộng' ở Croatia

Ở giải hạng nhất Croatia, các cầu thủ phải dùng tay không lấp bùn để thực hiện quả phạt đền trên mặt sân như 'sân ruộng'.

Châu Âu nới lỏng quy định nhập khẩu bún, miến, phở gói của Việt Nam

TTO - Kể từ ngày 3-7, các lô hàng bún, miến, phở xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) không cần bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công thương cấp.

Dự án ngập triều TP.HCM: 1,5 triệu m3 bùn đổ đi đâu?

TTO - Đây là lượng bùn phát sinh từ các công trình thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM do Công ty TNHH Trung Nam BT 154 (gọi tắt là Công ty Trung Nam) đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

"Formosa nhập 168 tấn bùn không phải xin phép bộ ngành nào"

TTO - Ngày 20-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Bình - chi cục phó chi cục hải quan Vũng Áng thuộc Hải quan Hà Tĩnh, khẳng định việc Formosa nhập 168 tấn bùn của Trung Quốc là không phải xin phép bộ ngành nào.

Đồng Tháp: phát hiện 19 mẫu bún, bánh phở có chứa chất tẩy trắng

TT - Ngày 17-8, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết có tổng cộng 19/20 mẫu chế biến từ tinh bột như bún, bánh phở, hủ tiếu, bánh tằm... trên địa bàn chứa chất tinopal (tẩy trắng) với liều lượng từ 0,33-14 mg/kg.

Truy trách nhiệm xây dựng trái phép, thực phẩm nhiễm bẩn

TTO - Ngày 1-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7-2013. Tại cuộc họp, các sở, ngành, quận, huyện để xảy ra xây dựng trái phép và thực phẩm nhiễm bẩn trong thời gian qua đã bị chủ tịch UBND TP yêu cầu truy rõ trách nhiệm.

Lặn mất tăm

TT - Một hội thảo khoa học được tổ chức nhằm tìm kiếm các sáng kiến để trị nạn bún chứa chất phát sáng. Một cán bộ nghiên cứu khoa học đề xuất:

Chơi tuốt

TT - Mấy bữa nay ông có dám xơi bún không? Chẳng hạn bún thịt nướng, bún chả giò hay bún đậu mắm tôm?

Mù mờ trách nhiệm cá nhân

TT - Nhiều người đã “khủng hoảng” khi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, rồi Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng thuộc Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN phát hiện hàng loạt thực phẩm độc hại, không an toàn. Trong đó có những món ăn thường ngày cực kỳ phổ biến như bánh ướt, bánh canh, bánh phở, bún, hủ tiếu, mì sợi, chả quế, chả lụa, chả cá, nem nướng...

Phát hiện thêm nhiều loại thực phẩm nhiễm độc

TT - Sáng 23-7, tại buổi làm việc với đoàn công tác phòng công tác thanh tra Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmTP. HCM cho biết vừa phát hiện thêm hàng loạt thực phẩm trên địa bàn không đảm bảo an toàn, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.