22/09/2021 05:21 GMT+7

Bùi Tiến Dũng trở lại tập luyện, đánh giá cao bảng B AFF Cup 2020

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Và anh đã đưa ra những đánh giá về bảng đấu của tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm ngày 21-9.

Bùi Tiến Dũng trở lại tập luyện, đánh giá cao bảng B AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng (phải) và Liễu Quang Vinh (trái) tập luyện cùng tuyển Việt Nam chiều 21-9 - Ảnh: VFF

Bùi Tiến Dũng đã bình phục hoàn toàn chấn thương rách cơ háng gặp phải từ trước trận gặp Saudi Arabia. Ngày 7-9, anh đá chính trong trận gặp Úc nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất và phải rời sân từ phút 76.

Sau trận, Bùi Tiến Dũng tập hồi phục và trở lại tập luyện bình thường cùng đội tuyển Việt Nam từ ngày 20-9. Anh hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới.

Trong chiều 21-9, đội tuyển Việt Nam xác định được các đối thủ ở AFF Cup 2020. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

"Tôi đánh giá bảng đấu năm nay rất quen thuộc vì có Malaysia, Indonesia. Chúng tôi vừa rồi đã đối đầu với họ trong hai lượt trận vòng loại thứ hai World Cup. Hai đối thủ còn lại là Campuchia và Lào tôi đánh giá rất tiến bộ. Bảng đấu của chúng ta rất khó khăn", Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện và thi đấu liên tục từ nay đến hết tháng 12 với những trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020. Nhiều người cho rằng đây là khó khăn khi lực lượng của tuyển Việt Nam có thể sứt mẻ. Tuy nhiên, Bùi Tiến Dũng nghĩ khác.

Anh nói: "Tôi nghĩ việc thi đấu liên tục vừa đá vòng loại 3, vừa đá AFF Cup có thuận lợi và bất lợi. Toàn đội đã lên kế hoạch tham gia AFF Cup thì phải tìm cách cân bằng cho từng trận đấu. Là một tập thể, chúng tôi sẵn sàng cho từng trận đấu".

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam tập trung cho hai trận trước mắt gặp Trung Quốc và Oman. Bùi Tiến Dũng đánh giá: "Sau hai trận đầu tiên không có kết quả tốt, toàn đội vẫn cho thấy tinh thần thi đấu rất tuyệt vời. 

Ở hai trận tới, chúng tôi cố gắng từng buổi tập một để chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là trận gặp Trung Quốc. Chúng tôi đặt mục tiêu giành điểm số. Đây là hai trận đấu có tính chất quyết định".

Cũng ở buổi tập chiều 21-9, HLV Park Hang Seo bổ sung hậu vệ Liễu Quang Vinh từ đội U22 lên tập cùng. Hậu vệ trẻ này có thể hình tốt, được thử nghiệm ở các vị trí trong hàng phòng ngự.

Ngày mai (22-9), đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập với đội U22. Ở trận đấu tập tương tự ngày 20-9, tuyển Việt Nam thắng 3-2 nhờ các pha lập công của Công Phượng (cú đúp) và Văn Toàn.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên