08/10/2016 13:30 GMT+7

Bục túi nước hầm lò than, một công nhân tử vong

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Khoảng 8g sáng nay 8-10, thi thể công nhân Đỗ Minh Hải đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đưa ra khỏi hầm lò sau hơn 20 giờ tìm kiếm.

Anh Đỗ Minh Hải (23 tuổi, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), là công nhân công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 là đơn vị thi công lò giếng cho công ty than Núi Béo.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra khoảng 11g30 trưa 7-10 tại khu vực giếng đứng, đường lò thông gió, thoát nước của công ty than Núi Béo. Địa điểm công nhân gặp nạn ở mức âm 380m so với mực nước biển.

Trong quá trình thi công tại khu vực trên, đã xảy ra hiện tượng bục túi nước hầm lò, công nhân Hải bị mắc kẹt trong đó.

Ngay sau sự cố, công ty Cấp cứu mỏ, công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1, công ty Than Núi Béo cùng các cơ quan chức năng huy động phương tiện, máy móc và nhân lực ứng cứu, bơm hút nước để tìm kiếm nạn nhân, khắc phục sự cố.

Sau 20 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể anh Hải ra ngoài để chuyển về gia đình lo hậu sự.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên