27/08/2019 14:23 GMT+7

BTS không đến dự dù thắng hai giải tại VMA 2019

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Sáng nay 27-8, lễ trao giải VMA (Video Music Awards) lần thứ 36 diễn ra với chiến thắng chia đều cho Taylor Swift, Ariana Grande và Billie Eilish. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nam BTS không bất ngờ khi ẵm giải K-Pop và Nhóm nhạc hay nhất.

BTS không đến dự dù thắng hai giải tại VMA 2019 - Ảnh 1.

Ban nhạc BTS đã từ chối đến dự giải VMA 2019

VMA tổ chức trao giải lần đầu tiên năm 1984 tại thành phố New York (My) và vừa trải qua 36 mùa giải. Từng được ví như bản sao rút gọn của Grammy bằng việc phân chia các thể loại nhạc.

VMA dần tạo sức hút nhờ uy tín trong việc trao giải cùng những màn trình diễn nhiều dấu ấn như nụ hôn đồng giới của Madonna và Britney Spears; màn diễn “nhuốm máu” đầy kinh hoàng của Lady GaGa hay tai tiếng đến từ vụ Kayne West giật micro của Taylor Swift lúc đang nhận giải.

Best K-Pop là hạng mục mới toanh của VMA năm nay và chưa biết năm sau có xuất hiện lại hay không. Hạng mục này được xem như tôn vinh hai nhóm nhạc nổi xứ Hàn đình đám thời gian vừa qua là BTS và BLACKPINK. Cả hai đều có các sản phẩm phủ sóng mạng xã hội như Boy With Luv hay Kill This Love...

Tuy nhiên ngay khi VMA công bố danh sách đề cử và... loại BTS khỏi các hạng mục chính, đã khiến người hâm mộ K-Pop nói chung dấy lên làn sóng chỉ trích. Tại lễ trao giải, BTS không xuất hiện cũng như không trình diễn bất kì ca khúc nào.

BTS không đến dự dù thắng hai giải tại VMA 2019 - Ảnh 2.

Cảnh trong ca khúc ME! - Ảnh: cắt từ clip

Bên cạnh Best K-Pop, các hạng mục giải dành cho kỹ thuật video tiếp tục được củng cố nhằm đề cao tinh thần sáng tạo cho các ekip thực hiện hình ảnh. Trong số này bad guy của Billie Eilish, 7 Rings của Ariana Grande, ME! của Taylor Swift lần lượt chia đều phần thưởng.

Bad guy nổi bật nhờ lối kể chuyện tối giản cộng với hình ảnh giật gân, gây sốc thì 7 Rings lại cho thấy sức mạnh của đội ngũ làm sản xuất. Riêng ME! đoạt giải hiệu ứng hình ảnh nhờ cơn mưa cầu vồng.

Ca khúc trụ vững vị trí quán quân Billboard 19 tuần Old Town Road không gây ngạc nhiên khi giật giải Ca khúc của năm, bất chấp những đối thủ nhạc Pop ồn ào như Thank U, Next của Ariana Grande hay Shallow của Lady GaGa.

Taylor Swift mở màn lễ trao giải với liên khúc Lover và You Need to Calm Down

Mặc dù áp đảo 12 đề cử bao gồm cả giải kỹ thuật nhưng Taylor Swift và You Need to Calm Down không đủ giúp cô nàng lọt vào danh sách Nghệ sỹ của năm. Đây được xem như danh hiệu cao quý nhất của VMA, xếp trên cả giải quan trọng là Video của năm.

Năm ngoái, Camila Cabello giật giải Nghệ sỹ của năm trước các đàn anh đàn chị. Năm nay, Ariana Grande lên ngôi sau hai năm trượt mất cơ hội. Chiến thắng hiếm hoi nhưng đắt giá của Ariana rất xứng đáng bởi hai album liên tiếp của cô là Sweetener và Thank U, Next đều được dân tình đánh giá cao.

Ca khúc giành giải “Giai điệu mùa hè” của Ariana Grande

Nghệ sỹ của năm có tiền thân là giải Nam/ Nữ nghệ sỹ của năm nhưng từ 2017 được gộp chung lại thành một, vì thế nó nghiễm nhiên trở thành hạng mục quan trọng nhất của VMA.

Nhìn chung, VMA hấp dẫn khán giả không phải vì giải thưởng mà là ở các phần trình diễn gây nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên, người hâm mộ chứng kiến màn hát hò buồn nhất của Miley Cyrus trong ca khúc Slide Away sau tuyên bố ly dị và bị cộng đồng mạng chỉ trích là người... sống lỗi.

Trái ngược hoàn toàn với Slide Away, màn diễn tình tứ của Shawn Mendes & Camilla Cabello trong Senorita (giải Song ca hay nhất) khiến trường quay "nóng mặt".

Đây cũng là trường hợp khá hi hữu vì cách đây một ngày, Senorita đã "ngoi" lên vị trí No.1 Billboard khá chật vật sau nhiều tuần bị "giam" ở vị trí thứ 2 và 3 vì Old Town Road và bad guy.

Điểm đáng thất vọng nhất của VMA năm nay chính là việc khá nhiều tên tuổi nghệ sĩ từ chối tham dự, không chỉ BTS mà còn là Ariana Grande và Billie Eilish. Ariana đang ở châu Âu đi tour Sweetener, tương tự Billie cũng đang lưu diễn tại Nga nên đành phải bỏ qua giải MTV đầu tiên trong sự nghiệp.

Danh sách giải VMA 2019

Nghệ sỹ của năm: Ariana Grande

Video của năm: Taylor Swift (You Need to Calm Down)

Ca khúc của năm: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus (Old Town Road)

Nghệ sỹ mới: Billie Eilish

Song ca hay nhất: Shawn Mendes & Camila Cabello (Señorita)

Nhạc Pop hay nhất: Jonas Brothers (Sucker)

Nhạc Hip-hop hay nhất: Cardi B (Money)

Nhạc RnB hay nhất: Normani ft. 6lack (Waves)

Nhạc K-Pop hay nhất: BTS ft. Halsey (Boy With Luv)

Nhạc Latin hay nhất: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho (Con Altura)

Nhạc Dance hay nhất: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha (Call You Mine)

Nhạc Rock hay nhất: Panic! At The Disco (High Hopes)

Giải biểu tượng Michael Jackson: Missy Elliott

Justin Timberlake thắng lớn tại MTV VMA 2013 Justin Timberlake thắng lớn tại MTV VMA 2013

TTO - Đêm trao giải MTV video âm nhạc 2013 dường như là một đêm của Justin Timberlake khi anh đoạt được nhiều giải thưởng - trong đó có giải quan trọng nhất - và tái ngộ với ban nhạc N'Sync một thời.

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên